
Scooter điện, ôtô tự lái hay xe bay, dù tương lai của ngành vận tải là gì thì Alphabet - công ty mẹ của Google vẫn có tham vọng thâu tóm quyền lực với hàng loạt thương vụ đầu tư vào các công ty trong lĩnh vực này và cả dự án riêng.
Đầu tuần này, tờ Finacial Times đưa tin cho biết Alphabet đã đầu tư trực tiếp với startup scooter điện Lime, kể cả khi công ty đầu tư mạo hiểm GV của công ty này cũng tham gia vào vòng gọi vốn của Lime.
Theo CNBC, số lượng thương vụ rót vốn nhiều đáng kể cho thấy Alphabet đang tìm nhiều cách khác nhau để đảm bảo một vị thế trong tương lai của ngành công nghiệp vận tải.
"Alphabet không chỉ quan tâm tới vận tải mà hiện đã có quyền lực lớn trong lĩnh vực này", Mike Ramsey, giám đốc nghiên cứu phụ trách mảng vận tải của Gartner, nhận xét.
Năm ngoái, Alphabet là nhà đầu tư doanh nghiệp năng động nhất với hơn 100 thương vụ đầu tư, cả trực tiếp lẫn thông qua 3 công ty đầu tư gồm GV (rót vốn vào những công ty ở giai đoạn đầu thành lập), CapitalG (rót vốn vào công ty trong giai đoạn phát triển) và Gradient (đầu tư vào các startup liên quan tới trí tuệ nhân tạo).
Thông qua những thương vụ này, công ty mẹ Google đang đứng sau trợ vốn cho các startup với nhiều công nghệ khác nhau. GV là nhà đầu tư từ những ngày đầu của Uber, còn CapitalG đã rót vốn vào Lyft - công ty đang có ý định mở rộng sang dịch vụ chia sẻ xe đạp. Uber hiện đang phát triển xe bay.
Đầu năm 2018, Gradient rót vốn vào Scotty Labs - công ty phát triển nền tảng điều khiển từ xa dành cho ôtô tự lái. Ngoài ra, Alphabet cũng đầu tư trực tiếp vào startup gọi xe Đông Nam Á Go-Jek và startup vũ trụ SpaceX của Elon Musk.
Một trong những dấu ấn rõ ràng nhất của Alphabet trong ngành vận tải là Google Maps. Theo comScore, hơn 55% người dùng smartphone tại Mỹ sử dụng Goolge Maps và hơn 1 tỷ người dùng trên toàn cầu phụ thuộc vào ứng dụng này để đi lại, lái xe và hướng vẫn phương tiện công cộng.
Hiện Google đang để Uber và Lyft quảng cáo qua Google Map và không khó để hình dung việc công ty này mở rộng sang dịch vụ xe đạp, scooter hay thậm chí ôtô tự lái.
"Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Alphabet không tích cực theo đuổi một nền tảng với nhiều hình thức vận tải lấy Google Maps là trung tâm", Ramsey nói.
Song song với Google Maps, Google cũng sở hữu nền tảng bản đồ khác có tên Waze - được thâu tóm vào năm 2013 với giá gần 1 tỷ USD. Điểm khác biệt lớn của Google Maps và Waze là Waze cho phép người dùng tự thêm thông tin về việc xây dựng, cảnh sát và giao thông.
Công ty này cũng phát triển hệ điều hành ôtô Android Automotive - tích hợp hệ điều hành và ứng dụng của Google trực tiếp vào ôtô.
Lượng dữ liệu bản đồ khổng lồ cũng giúp Google trở thành một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực ôtô tự lái. Alphabet có dự án xe tự lái riêng Waymo - công ty được nhiều nhà phân tích lẫn nhà đầu tư đánh giá có triển vọng lạc quan. Waymo dự kiến ra mắt dịch vụ taxi tự lái tại bang Arizona (Mỹ) trong năm nay và được xem là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này.
Ngoài ra, dự án Sidewalk Labs của Alphabet cũng đang nhắm tới phát triển tương lai của vận tải đô thị. Mục tiêu của công ty này là tái tạo lại các thành phố thông qua công nghệ, bao gồm một nền tảng vận tải trung tâm có tên Coord mà Sidewalk đã tách ra và rót vốn đầu tư.
Không chỉ vậy, các nhà đồng sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin cũng có những khoản đầu tư cá nhân vào tương lai của ngành vận tải. Kitty Hawk, công ty của Page, đang phát triển xe bay còn Brin được cho là đang chế tạo một loại khinh khí cầu công nghệ cao.




Tuần này, thị trường toàn cầu tuần qua biến động mạnh khi căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng...
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Cú đảo chiều chóng mặt đã làm nổi bật rủi ro khi xu hướng tăng điểm tập trung vào một số ít cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý nhà đầu tư thay đổi...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.