1 nghìn tỷ USD vào túi giới đầu tư Nhật nhờ Abenomics

Diệp Vũ

18/11/2014, 15:23

Kể từ khi ông Abe lên nắm quyền vào năm 2012, thị trường chứng khoán Nhật không ngừng tăng điểm

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Ảnh: Bloomberg.<br>
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Ảnh: Bloomberg.<br>

Theo hãng tin tài chính Bloomberg, chính sách phục hồi tăng trưởng kinh tế Abenomics mà Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe áp dụng trong vòng hai năm qua đã giúp các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán nước này “kiếm” khoảng 1 nghìn tỷ USD.

Nhiều nhà đầu tư tin tưởng sẽ tiếp tục “ăn nên làm ra” nhờ chính sách này, bất chấp thông tin kinh tế Nhật bất ngờ suy thoái.

Hôm qua, Nhật Bản công bố GDP nước này suy giảm quý thứ 2 liên tiếp trong quý 3 vừa qua, với mức giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng nghĩa nền kinh tế lớn thứ ba thế giới rơi vào suy thoái - điều mà hầu hết các chuyên gia kinh tế đều không thể lường trước.

Một số nguồn tin thân cận cho hay, với diễn biến kinh tế bất lợi này, ông Abe sẽ kêu gọi một cuộc bầu cử vào tháng tới để huy động sự ủng hộ cho việc hoãn tăng thuế tiêu thụ lần hai trong thời gian 18 tháng.

Nhật đã tăng thuế tiêu thụ từ 5% lên 8% vào tháng 4 năm nay và dự kiến sẽ tăng lần thứ hai từ 8% lên 10% vào tháng 10/2015. Theo nguồn tin, việc hoãn tăng thuế sẽ dời kế hoạch tăng thuế lần 2 sang năm 2016.

Về phần mình, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Nhật đang ủng hộ ông Abe và chiến dịch phục hồi tăng trưởng kinh tế của ông. Kể từ tháng 11/2012, các nỗ lực của ông Abe nhằm làm suy yếu đồng Yên, giúp các doanh nghiệp Nhật tăng lợi nhuận, từ đó vực dậy nền kinh tế - các biện pháp được gọi chung là Abenomics - đã giúp chỉ số Topix của thị trường chứng khoán Tokyo tăng thêm 89%, mạnh hơn thị trường chứng khoán của bất kỳ quốc gia phát triển nào khác trong cùng khoảng thời gian.

Sau khi Nhật đưa ra số liệu GDP suy giảm, các nhà đầu tư vẫn tỏ ra lạc quan.

“Chẳng có lý do gì để mà lo lắng. Kinh tế Nhật chỉ tạm lùi một chút. Chúng tôi đang chờ ông Abe tìm cách phá vỡ chu kỳ giảm phát. Ông ấy đang làm những việc đúng đắn”, ông Audrey Kaplan, trưởng bộ phận chứng khoán quốc tế của công ty quản lý quỹ Federated Investors ở New York, đánh giá.

Kể từ khi ông Abe lên nắm quyền vào năm 2012, thị trường chứng khoán Nhật không ngừng tăng điểm dù chưa có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy sự phục hồi kinh tế đã đạt tới độ vững chắc. Giới đầu tư mua cổ phiếu Nhật với niềm tin rằng, Abenomics sẽ đến ngày thành công.

Việc Ngân hàng Trung ương Nhật (BOJ) bơm tiền không giới hạn vào thị trường như một phần của Abenomics đã khiến đồng Yên mất giá 31% so với USD trong 2 năm qua. Nới lỏng tiền tệ, tăng cường chi tiêu công và cải cách cơ cấu để tăng năng lực cạnh tranh tạo thành chiến lược “3 mũi tên” của ông Abe nhằm đẩy lùi giảm phát trong nền kinh tế và tăng lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Nhật Akira Amari nói rằng, nhiều khả năng Thủ tướng Abe sẽ tung ra một gói kích thích kinh tế mới. Ông Etsuro Honda, một cố vấn của ông Abe, thì nói, một chương trình kích thích quy mô 3 nghìn tỷ Yên, tương đương 26 tỷ USD, là phù hợp để trực tiếp hỗ trợ các hỗ gia đình từ đó giúp tiêu dùng tăng tốc.

Tuy vậy, cũng có những ý kiến cho rằng ông Abe nên đẩy nhanh hơn các cải cách cơ cấu thay vì chỉ dựa vào biện pháp làm giảm giá đồng tiền. “Nhiều người nói rằng ông ấy có thể kéo dài việc làm đồng Yên mất giá, nhưng cách này không bền vững. Trong dài hạn, cách làm như vậy không giải quyết được các vấn đề cơ cấu”, ông Gareth Watson, Phó chủ tịch quản lý đầu tư của công ty Richardson ở Toronto, nhận xét.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Mục tiêu tăng trưởng GDP 10% năm 2026: Giải “bài toán” để nội lực bắt kịp ngoại lực

Mục tiêu tăng trưởng GDP 10% năm 2026: Giải “bài toán” để nội lực bắt kịp ngoại lực

Xuất khẩu năm 2026: Vươn mình trong thách thức

Xuất khẩu năm 2026: Vươn mình trong thách thức

Triết lý nhân sinh trong tranh “Mã đáo thành công”

Triết lý nhân sinh trong tranh “Mã đáo thành công”

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy