14:11 15/06/2016

76 triệu người Mỹ gặp khó khăn tài chính

Đan Nguyên

Hơn 46% số người trả lời cho biết không thể ngay lập tức thanh toán một hóa đơn 400 USD bất thường

35% số người được hỏi trả lời họ chấp nhận làm việc thêm giờ để kiếm thêm tiền - Ảnh: Merco Press.<br>
35% số người được hỏi trả lời họ chấp nhận làm việc thêm giờ để kiếm thêm tiền - Ảnh: Merco Press.<br>
Mức lương của người Mỹ đang tăng nhanh, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất từ năm 2007, lạm phát ở mức thấp, tuy nhiên cuộc sống của khoảng 76 triệu người Mỹ vẫn khó khăn, theo một báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được CNN trích đăng.

Cụ thể, theo kết quả cuộc khảo sát về khả năng tài chính của người Mỹ do FED thực hiện trong năm 2015 và mới công bố gần đây, khoảng 76 triệu người Mỹ - tương đương 31% tổng dân số Mỹ - phải đối diện với nhiều khó khăn tài chính.

Dù sao con số đó cũng cho thấy khả năng tài chính của người Mỹ đã khá hơn nhiều so với năm 2014, khi mà FED công bố 38% người Mỹ phải rất khó khăn mới có đủ tiền để thanh toán các khoản chi tiêu hàng ngày.

Những thông tin về khả năng tài chính của người Mỹ hẳn sẽ khiến không ít người ngạc nhiên, bởi đến hơn 46% số người trả lời cho biết không thể ngay lập tức thanh toán một hóa đơn 400 USD bất thường, mà sẽ phải vay tiền từ ai đó, hoặc bán đi một món đồ.

Thậm chí đến 19% số người kiếm được hơn 100 nghìn USD/năm cho biết họ cũng không thể thanh toán ngay khoản 400 USD nếu bị phát sinh đột ngột.

Khoảng 30% người Mỹ cho biết thu nhập của họ thay đổi theo tháng, chủ yếu bởi công việc không ổn định.

Khoảng 45% người Mỹ nói chi phí cuộc sống của họ cũng không cố định hàng tháng. Ngoài ra khoảng 42% người Mỹ có thu nhập không ổn định phải thanh toán chậm các hóa đơn dịch vụ căn bản của cuộc sống ít nhất một lần trong năm.

Nhiều người Mỹ muốn làm việc nhiều hơn hoặc ở hiện tại họ đã làm vài việc cùng lúc. 35% số người được hỏi trả lời họ chấp nhận làm việc thêm giờ để kiếm thêm tiền. Tỷ lệ này đặc biệt cao trong nhóm những người da màu, người trẻ tuổi da trắng, người có học vấn thấp và người thuộc nhóm thu nhập thấp.

Dù trong năm 2015, mức lương của người Mỹ đã được điều chỉnh tăng, nhưng chỉ 23% số người trả lời cho biết họ kỳ vọng lương sẽ tiếp tục tăng trong năm 2016, tỷ lệ này thấp nếu so với con số 29% của năm 2014.

Trong khi một số không nhỏ người Mỹ quan tâm nhiều hơn đến việc tiết kiệm thì nhiều người khác đã tiêu hết số tiền họ có.

Theo số liệu của FED, khoảng một nửa người Mỹ có tiền tiết kiệm, tỷ lệ tiết kiệm đã tăng 9% trong 2 năm qua. Thế nhưng gần 1/3 người Mỹ trưởng thành nhưng chưa đến tuổi về hưu đã tiêu hết tiền, không còn chút tiền nào cho những ngày tháng nghỉ hưu. Đối với người trên 60 tuổi, có đến 27% không còn tiền.