08:35 08/09/2015

Châu Âu lên kế hoạch phân bổ 120.000 người di cư

Diệp Vũ

Châu Âu chuẩn bị công bố kế hoạch phân bổ 120.000 người di cư đã tới đặt chân tới Hy Lạp, Italy và Hungary

Người di cư đổ đến châu Âu là những người chạy trốn chiến tranh và đói nghèo ở Syria, một số nước Trung Đông và Bắc Phi - Ảnh: Getty/Bloomberg.<br>
Người di cư đổ đến châu Âu là những người chạy trốn chiến tranh và đói nghèo ở Syria, một số nước Trung Đông và Bắc Phi - Ảnh: Getty/Bloomberg.<br>
Liên minh Châu Âu (EU) tuần này sẽ công bố kế hoạch phân bổ 120.000 người di cư đã tới đặt chân tới Hy Lạp, Italy và Hungary trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất mà khu vực này phải đối mặt kể từ chiến tranh thế giới thứ hai.

Theo tin từ Bloomberg, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker dự kiến sẽ công bố kế hoạch này vào ngày mai (9/9), theo đó nói rằng cách tốt nhất để giải quyết dòng người di cư ồ ạt bất ngờ đổ đến khối EU gồm 28 quốc gia thành viên là phân bổ dòng người này vào tất cả các nước trong khối, từ Phần Lan ở phía Bắc cho tới Tây Ban Nha ở phía Nam.

Người di cư đổ đến châu Âu là những người chạy trốn chiến tranh và đói nghèo ở Syria, một số nước Trung Đông và Bắc Phi.

Kế hoạch trên của EU đáp ứng lời kêu gọi ngày 7/9 của Thủ tướng Đức Angela Merkel đề nghị châu Âu đưa ra một lập trường chung cho người tị nạn. “Chúng tôi sẽ làm việc để đưa kế hoạch này trở thành một trong những dự án lớn của EU trong những năm sắp tới”, bà Merkel nói.

Bản kế hoạch tiếp nhận và phân bổ người di cư nói trên cần phải nhận được sự ủng hộ của đại đa số các nước thành viên EU mới được thông qua. Hiện châu Âu đang có sự chia rẽ giữa các nước phía Bắc và các quốc gia phía Nam trong vấn đề này.

Tuần trước, Đức và Pháp đòi phân bổ công bằng dòng người nhập cư giữa các nước châu Âu, nhưng Hungary và một số nước Nam Âu cho rằng cách làm này chỉ khuyến khích thêm người di cư đổ tới.

Theo dự kiến, EU sẽ có cuộc họp cấp bộ trưởng ở Brussels vào ngày 14/9 để đưa ra lập trường chung về kế hoạch trên, nhưng việc đạt quyết định cuối cùng có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Cũng theo kế hoạch này, EU sẽ cung cấp cho các chính phủ thành viên 6.000 Euro, tương đương 6.800 USD, cho mỗi người tị nạn được tiếp nhận, và 500 Euro chi phí phân bổ cho quốc gia mà người tị nạn rời đi.

Ngoài ra, để khuyến khích các quốc gia chấp nhận “hạn ngạch” người di cư được phân bổ, các quốc gia từ chối có thể sẽ phải chịu mức phạt tài chính tùy thuộc vào quy mô GDP của nước đó.

Các nước Anh, Ireland và Đan Mạch từ lâu đã đứng ngoài chính sách nhập cư của châu Âu và sẽ không nằm trong kế hoạch phân bổ người di cư nói trên. Nước Anh từng nêu quan điểm thà tiếp nhận những người từ các trại tập trung ở biên giới Syria còn hơn những người đã di cư tới châu Âu.

Tuy vậy, Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua tuyên bố nước này sẽ đón 20.000 người tị nạn Syria trong vòng 5 năm tới. Ngoài ra, Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng tuyên bố Pháp sẽ tiếp nhận 24.000 người di cư trong vòng hai năm tới.