16:20 29/09/2015

Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm mạnh

Minh Tuấn

Chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương giảm 2,2% xuống mức thấp nhất trong 3 năm rưỡi

Tính từ cuối tháng 6/2015 đến nay, hơn 10 nghìn tỷ USD đã “bốc hơi” khỏi thị trường chứng khoán toàn cầu - Ảnh: Reuters.
Tính từ cuối tháng 6/2015 đến nay, hơn 10 nghìn tỷ USD đã “bốc hơi” khỏi thị trường chứng khoán toàn cầu - Ảnh: Reuters.
Phiên giao dịch ngày hôm nay (29/9), các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt mất điểm mạnh. Cổ phiếu nhóm ngành hàng hóa và công nghệ sinh học bị bán hàng loạt. Nhà đầu tư chuyển tiền từ cổ phiếu sang đồng Yên và trái phiếu chính phủ.

Hôm nay, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Trung Quốc giảm 2,04%, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật giảm 4,05%, chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông mất 2,97%. Thị trường Singapore và Philippines cũng mất điểm. Thị trường Úc mất 3,8%.

Trên thị trường Nhật, cổ phiếu của tập đoàn Mitsubishi giảm 5,5%. Tại thị trường Úc, cổ phiếu tập đoàn khai mỏ lớn nhất thế giới BHP Billiton mất điểm mạnh nhất trong 6 năm.

Chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương giảm 2,2% xuống mức thấp nhất trong 3 năm rưỡi. Trên các sàn chứng khoán, cứ 10 cổ phiếu giảm điểm mới có 1 cổ phiếu lên điểm.

Nhà đầu tư đặc biệt lo ngại về triển vọng cổ phiếu của nhóm ngành hàng hóa bởi tình trạng giá hàng hóa đã suy giảm kéo dài và được dự báo sẽ không sớm cải thiện. Cổ phiếu của các công ty kinh doanh hàng hóa lớn trên thế giới đồng loạt giảm mạnh trong thời gian qua khi giá hàng hóa đi xuống sâu. Cổ phiếu của tập đoàn kinh doanh hàng hóa cơ bản Glencore trên thị trường London đã giảm 73% từ tháng 6/2015.

Diễn biến của cổ phiếu Glencore cho thấy nhà đầu tư đang thật sự lo lắng về năng lực tài chính của các công ty kinh doanh hàng hóa. Giá hàng hóa sẽ vẫn duy trì ở mức thấp trong trung hạn bởi kinh tế toàn cầu tiếp tục tăng trưởng yếu và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất cơ bản đồng USD ngày một gần hơn, ông Win Udomrachtavanich - Giám đốc điều hành tại quỹ One Asset Management ở Thái Lan, nhận định.

Tính từ cuối tháng 6/2015 đến nay, hơn 10 nghìn tỷ USD đã “bốc hơi” khỏi thị trường chứng khoán toàn cầu. Nhiều chuyên gia dự báo thời gian tới thị trường sẽ vẫn tiếp tục đi xuống, rất khó để kỳ vọng thị trường sẽ có thể sớm tăng điểm.

Hôm nay, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ hạ lãi suất 50 điểm cơ bản. Sau quyết định trên, chỉ số S&P BSE của thị trường chứng khoán Ấn Độ phục hồi phần nào sau khi đã giảm sâu. Trước đó, đồng rupee hạ 0,1%, còn lợi suất trái phiếu chính phủ Ấn Độ thời hạn 10 năm giảm 10 điểm cơ bản xuống 7,63%.