17:14 27/11/2014

Cửa hiệu ở Bắc Kinh tuyên bố không tiếp khách Trung Quốc

Diệp Vũ

Một nhân viên của cửa hiệu này giải thích rằng, một số khách hàng Trung Quốc “quá phiền phức”

Tấm biển treo bên ngoài cửa hiệu khiến người Trung Quốc nổi giận - Ảnh: Beijing Youth Daily.<br>
Tấm biển treo bên ngoài cửa hiệu khiến người Trung Quốc nổi giận - Ảnh: Beijing Youth Daily.<br>
Một cửa hiệu thời trang ở Bắc Kinh đã gây bất bình trong dư luận Trung Quốc sau khi treo biển không tiếp khách là người Trung Quốc.

Tờ Thanh niên Nhật báo Bắc Kinh cho hay, cửa hiệu trên treo một tấm biển có nội dung: “Người Trung Quốc không được vào, trừ nhân viên”.

Một nhân viên của cửa hiệu này giải thích rằng, một số khách hàng Trung Quốc “quá phiền phức” và “phụ nữ Trung Quốc thường thử rất nhiều quần áo nhưng rốt cục chẳng mua gì”.

Cũng theo nhân viên này, cửa hiệu đã từng buộc phải trả cho một vị khác nước ngoài số tiền 5.000 USD sau khi người này bị mất ví tại cửa hiệu, và camera theo dõi cho thấy một khách hàng Trung Quốc đã “thó” chiếc ví của vị khách nước ngoài.

Tuy nhiên, một nhân viên khác cũng của cửa hiệu trên lại nói, việc treo biển cấm khách Trung Quốc chẳng qua là nhằm ngăn không cho đối thủ ăn cắp các mẫu thiết kế quần áo của tiệm.

Nhưng dù lý do thực sự là gì, tấm biển trên đã tạo nên một làn sóng phản đối trên các mạng xã hội Trung Quốc. Một người dùng mạng Weibo đặt câu hỏi: “Liệu đây có còn là Trung Quốc nữa không?”.

Một người khác băn khoăn vì sao chủ hiệu thời trang trên lại mở cửa hàng ngay ở Trung Quốc nếu như không muốn tiếp khách Trung Quốc.

“Loại cửa hàng như thế này nên bị đóng cửa”, một người khác viết.

Một chuyên gia pháp luật nói rằng, đúng là tấm biển trên có nội dung phân biệt đối xử, nhưng người chủ cửa hiệu không hề phạm luật, bởi Trung Quốc không có quy định luật pháp về cấm phân biệt chủng tộc.