13:58 16/09/2016

Đã tìm thấy cánh của chuyến bay mất tích MH370

Thăng Điệp

Chuyến bay MH370 biến mất vào tháng 3/2014 cùng với 239 hành khách và phi hành đoàn

Mảnh vỡ này được cho là một phần cánh bên phải của chiếc máy bay xấu số. Mảnh vỡ đã được tìm thấy vào tháng 6 năm nay - Ảnh: BBC.<br>
Mảnh vỡ này được cho là một phần cánh bên phải của chiếc máy bay xấu số. Mảnh vỡ đã được tìm thấy vào tháng 6 năm nay - Ảnh: BBC.<br>
Một mảnh vỡ lớn được phát hiện ở vùng biển ngoài khơi Tanzania đã được xác định thuộc về chuyến bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines - hãng tin BBC dẫn lời nhà chức trách Australia cho biết ngày 15/9.

Mảnh vỡ này được cho là một phần cánh bên phải của chiếc máy bay xấu số. Mảnh vỡ đã được tìm thấy vào tháng 6 năm nay.

Chuyến bay MH370, với hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, đã biến mất vào tháng 3/2014 cùng với 239 hành khách và phi hành đoàn.

Chiếc máy bay Boeing 777 được cho là đã rơi xuống phía Nam của Ấn Độ Dương sau khi chuyển hướng bay so với lịch trình ban đầu.

Theo Cơ quan An toàn giao thông Australia, mảnh vỡ nói trên đang được kiểm tra để tìm bằng chứng nhằm xác định bộ phận này hoạt động như thế nào vào thời điểm bị tách rời khỏi máy bay.

Xác định được điều này sẽ giúp đi đến kết luận máy bay có còn được điều khiển hay không vào thời điểm rơi xuống biển.

Ngoài mảnh vỡ trên, các nhà điều tra vụ MH370 còn đã tìm được một số mảnh vỡ khác được kết luận là thuộc về chuyến bay mất tích. Các mảnh vỡ này đều được tìm thấy trong những tháng gần đây những khu vực bờ biển gần Mozambique và Madagascar.

Trong số này có một phần cánh của máy bay, và một bộ phận ổn định ở phần đuôi của máy bay, cùng một bộ phận ổn định khác của máy bay.

Tất cả những mảnh vỡ trên đều được cho là đã bị sóng biển đánh dạt về phía Tây từ nơi chuyến bay bị cho là đã rơi xuống.

Australia là quốc gia giữ vai trò dẫn đầu cuộc tìm kiếm chuyến bay mất tích. Nước này đã triển khai những thiết bị tối tân nhất để phục vụ cho cuộc tìm kiếm lớn nhất lịch sử ngành hàng không thế giới này.

Với sự tham gia của một số quốc gia khác, bao gồm Malaysia và Trung Quốc, cuộc tìm kiếm đã diễn ra trên 105.000 km vuông trong tổng số 120.000 km vuông dự kiến của khu vực tìm kiếm.

Tuy nhiên, các quốc gia đã nhất trí rằng do không tìm được “thông tin đáng tin cậy mới”, cuộc tìm kiếm sẽ khép lại vào cuối năm nay.