10:18 16/09/2015

Dân số Nhật giảm mạnh chưa từng có

Ngọc Thanh

Điểm sáng duy nhất trong bức tranh nhân khẩu học của Nhật là số lượng người nước ngoài tại nước này gia tăng

Thị trấn Utashinai ở phía Bắc đảo Hokkaido có tổng dân số 3.833 người. Trong năm 2014, 87 người già qua đời trong khi chỉ 5 đứa trẻ được sinh ra - Ảnh: Tokyo Times.<br>
Thị trấn Utashinai ở phía Bắc đảo Hokkaido có tổng dân số 3.833 người. Trong năm 2014, 87 người già qua đời trong khi chỉ 5 đứa trẻ được sinh ra - Ảnh: Tokyo Times.<br>
Bộ Nội vụ Nhật vừa công bố tính đến ngày 1/1/2015, dân số Nhật là 126.163.576, giảm 271.058 người so với cách đây một năm. Các chuyên gia cho rằng tốc độ giảm của dân số nước này sẽ còn cao hơn trong những năm tới.

Theo hãng tin AP, trong buổi họp chính sách mới đây với Chính phủ Nhật, ông Futoshi Ishii, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu dân số thuộc Viện Dân số và an sinh xã hội Nhật, công bố: “Dựa trên những tính toán của chúng tôi, tốc độ giảm dân số Nhật Bản qua các năm sẽ tăng nhanh chóng mặt và lập đỉnh vào những năm 2060 hoặc 2070”.

Dự kiến vào năm 2025, dân số Nhật sẽ giảm 700 nghìn người/năm. Đến năm 2060, con số này sẽ là 1 triệu người/năm.

Điểm sáng duy nhất trong bức tranh nhân khẩu học của Nhật là số lượng người nước ngoài tại nước này tăng 59.528 người trong năm 2014, nhờ vậy tốc độ suy giảm của dân số giảm xuống còn 0,16%. Số lượng người nhập cư tăng cao đang giúp bù đắp cho sự thiếu hụt nhân lực của nền kinh tế Nhật.

Dù người nhập cư mang đến nhiều lợi ích cho kinh tế và Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe vẫn đang cố gắng sửa đổi chính sách để thu hút thêm người nhập cư, nhưng trên thực tế, cuộc sống của họ tại Nhật vẫn gặp nhiều khó khăn bởi xã hội chưa thực sự cởi mở với người nước ngoài.

Tại nhiều địa phương của Nhật, vấn đề nhân khẩu học đang diễn biến bất lợi. Ví dụ, thị trấn Utashinai ở phía Bắc đảo Hokkaido có tổng dân số 3.833 người. Trong năm 2014, 87 người già qua đời trong khi chỉ 5 đứa trẻ được sinh ra.

208 người chuyển đi khỏi thị trấn này, nhưng chỉ có 93 người chuyển đến. Thị trấn chỉ có 339 người trong độ tuổi từ 20 đến 34, nhưng lại có đến 1.333 người trên 70 tuổi.

Trong khi đó, người trẻ Nhật đang đổ xô về các thành phố lớn. Dân số tại thủ đô Tokyo năm 2014 tăng 72.516 người, tốc độ tăng dân số đạt 0,57%.