08:22 05/10/2015

Donald Trump úp mở bỏ đua vào Nhà Trắng

Diệp Vũ

"Nếu tỷ lệ ủng hộ dành cho tôi trong các cuộc thăm dò giảm xuống mức mà tôi không còn khả năng trúng cử, thì tôi tiếp tục để làm gì”

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.<br>
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.<br>
Tỷ phú Donald Trump nói sẽ chỉ từ bỏ cuộc chạy đua tranh cử Tổng thống Mỹ nếu tỷ lệ ủng hộ dành cho ông trong các cuộc thăm dò dư luận giảm xuống tới một mức nào đó.

Xuất hiện trong chương trình Meet the Press của kênh NBC ngày 4/10, Trump nói sẽ rút lui khi tỷ lệ ủng hộ giảm xuống mức mà ông cho là mình không còn khả năng trở thành ứng cử viên đại diện cho đảng. Trump hiện đang là ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc đua giành ghế đại diện cho Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

“Tôi không cố đấm ăn xôi. Nếu tỷ lệ ủng hộ dành cho tôi trong các cuộc thăm dò giảm xuống mức mà tôi không còn khả năng trúng cử, thì tôi tiếp tục để làm gì”, Trump nói.

“Tôi tin vào các cuộc thăm dò dư luận. Các bạn đã thấy có bao nhiêu cuộc bầu cử mà kết quả thăm dò dư luận là sai? Không nhiều đâu... Nếu tôi nhận được mức ủng hộ thấp, nếu tỷ lệ ủng hộ của tôi giảm, nếu các bạn không còn quan tâm đến Trump, tôi sẽ quay trở lại công việc của mình. Tôi sẽ chẳng làm sao cả”, vị tỷ phú phát biểu.

Thời gian gần đây, Trump vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong số các ứng cử viên Cộng hòa. Mặc dù vậy, một số cuộc thăm dò bắt đầu cho thấy tỷ lệ ủng hộ của Trump giảm xuống ở một số bang quan trọng.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ dành cho các ứng kỷ viên nặng ký khác như sếp cũ của hãng công nghệ HP, bà Carly Fiorina, và bác sỹ phẫu thuật về hưu Ben Carson tăng mạnh.

Trong cuộc đua tranh cử, Trump luôn “khoe” tỷ lệ ủng hộ cao mà ông đạt được. Trong các cuộc phỏng vấn, tranh luận và chương trình vận động tranh cử, hầu như không khi nào Trump không nhắc tới điều này.

“Đại gia” bất động sản Mỹ cũng phủ nhận những cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ của ông đang giảm xuống. Khi được báo giới hỏi về những bài báo nói tỷ lệ ủng hộ ông suy giảm, Trump đã nổi cáu.

“Đó là những bài báo không trung thực một cách có chủ ý. Các cuộc thăm dò tự nói lên tất cả, tôi đang đi lên. Hãy xem kết quả thăm dò của Zogby, của Reuters, của Huffington Post. Hãy xem đi”, Trump nói.