22:20 12/06/2015

Khách sạn “biểu tượng” của Triều Tiên bị cháy

An Huy

Triều Tiên không có sự đề cập nào đến vụ hỏa hoạn này trên truyền thông nhà nước

Bên trong khách sạn Koryo ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên.<br>
Bên trong khách sạn Koryo ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên.<br>
Một phần của khách sạn Koryo, một trong những khách sạn lâu đời nhất và nổi tiếng nhất ở Bình Nhưỡng, đã bốc cháy ngày 11/6.

Hãng tin Reuters dẫn lời nhân chứng tận mắt chứng kiến vụ hỏa hoạn cho biết, những cột khói lớn màu đen đã bốc ra từ phần nối giữa hai tòa tháp đôi 43 tầng cao khoảng 143 mét. Khách sạn Koryo nằm cách không xa từ nhà ga tàu hỏa đông đúc của Bình Nhưỡng và con sông Taedong cắt ngang thành phố.

Một nguồn tin nói rằng rất nhiều cảnh sát, binh sỹ quân đội, xe cấp cứu và quan chức an ninh nhà nước Triều Tiên đã có mặt trước khách sạn Koryo khi vụ cháy xảy ra.

“Nhiều người nước ngoài đã bị đe dọa khi họ chụp ảnh đám cháy”, nguồn tin nói.

Không rõ liệu khách sạn Koryo có được sơ tán toàn bộ ngay lập tức hay không. Vụ cháy xảy ra lúc khoảng 6h15 chiều theo giờ địa phương, và đến khoảng 11h45 đêm những luồng khói màu đen vẫn bay ra từ tòa nhà.

Những người Triều Tiên rời khỏi tòa nhà cho biết bên trong vẫn đang tiếp tục cháy, theo nguồn tin. Một nguồn tin khác có mặt tại hiện trường nói ngọn lửa có thể đã được khống chế nhờ mưa lớn. Cả Bình Nhưỡng và Seoul cùng có mưa lớn trong đêm ngày 11/6 do hiện đang là mùa mưa trên bán đảo Triều Tiên.

Là một trong những quốc gia “bí mật” nhất trên thế giới”, Triều Tiên không có sự đề cập nào đến vụ hỏa hoạn này trên truyền thông nhà nước. Theo tờ The Diplomat, khách sạn Koryo là khách sạn lớn thứ nhì của Triều Tiên và được coi là biểu tượng cho “vinh quang và sức mạnh” của nước này.

Tháng 5 năm ngoái, truyền thông nhà nước Triều Tiên nói Chính phủ nước này đã xin lỗi cấc gia đình nạn nhân sau khi một tòa nhà chung cư ở Bình Nhưỡng đổ sập, có khả năng đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Không giống như khách sạn Ryugyong hình kim tự tháp cao 105 tầng chưa được hoàn thiện, khách sạn Koryo với vẻ ngoài bóng bẩy nhiều năm nay vẫn là nơi nghỉ lại của du khách nước ngoài khi tới thăm Triều Tiên.