07:38 20/09/2017

Lại động đất ở Mexico, ít nhất hơn 100 người chết

Thăng Điệp

Trận động đất này xảy ra chưa đầy 2 tuần sau một trận động đất lớn khác khiến 90 người chết ở miền Nam Mexico

Nhiều người ở Mexico City hoảng loạn khi xảy ra động đất ngày 19/9 - Ảnh: Getty/CNBC.<br>
Nhiều người ở Mexico City hoảng loạn khi xảy ra động đất ngày 19/9 - Ảnh: Getty/CNBC.<br>
Một trận động đất với cường độ 7,1 độ richter đã làm rung chuyển khu vực trung tâm của Mexico ngày 19/9, khiến ít nhất hơn 100 người chết và phá hủy nhiều nhà cửa - hãng thông tấn AP cho biết.

Trận động đất này xảy ra chưa đầy 2 tuần sau một trận động đất lớn khác khiến 90 người chết ở miền Nam Mexico. Vào thời điểm này năm 1985, Mexico cũng hứng chịu một thảm họa động đất khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Hàng chục tòa nhà đã bị động đất biến thành những đống đổ nát ở những khu dân cư đông đúc thuộc thủ đô Mexico City và những bang lân cận.

Thống đốc Graco Ramirez của bang Morelos nằm ở phía Nam của Mexico City nói rằng bang này có ít nhất 42 người thiệt mạng vì động đất. Tại bang Puebla, ít nhất 11 người nữa thiệt mạng, trong khi số người chết ở bang State of Mexico ít nhất là 8 người.

CNN thì dẫn nguồn tin cho biết ít hơn 100 người thiệt mạng ở trận động đất này.

Hàng nghìn người đã tháo chạy ra đường trong cơn hoảng loạn, trong khi nhiều người khác cố gắng cứu những người bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng vào cuộc tại các tòa nhà bị sập ở Mexico City để tìm kiếm các nạn nhân.

Điện và tín hiệu di động đã bị gián đoạn ở nhiều khu vực của Mexico sau động đất, trong khi giao thông bị ách tắc vì đèn tín hiệu không hoạt động và nhiều đoạn đường bị sụt lún.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) nói rằng trận động đất có cường độ 7,1 độ richter đã xảy ra vào lúc khoảng 1h14 chiều theo giờ địa phương, có tâm chấn gần thị trấn Raboso, cách Mexico City khoảng 123 km về phía Đông Nam.

Trong một dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Xin Chúa phù hộ người dân Mexico City. Chúng tôi ở bên các bạn”.

Trận động đất mới này được cho là không có mối liên hệ nào với trận động đất 8,1 độ richter ở Mexico hôm 7/9. Chuyên gia của Paul Earle của USGS nói rằng tâm chấn của hai trận động đất này cách nhau tới 650 km.

Theo ông Earle, trong vòng 1 thế kỷ qua, đã có 19 trạn động đất từ 6,5 độ richter trở lên với tâm chấn trong phạm vi 250 km kể từ tâm chấn của trận động đất vừa xảy ra. Mỗi năm, trên Trái Đất có từ 15-20 trận động đất với cường độ như vậy.