16:36 15/06/2015

Lính Triều Tiên vượt bãi mìn chạy sang Hàn Quốc

Diệp Vũ

Hiếm khi có trường hợp người Triều Tiên vượt qua vùng phi quân sự (DMZ) cài đầy mìn để sang Hàn Quốc

Binh sỹ Hàn Quốc tuần tra ở khu vực phi quân sự giữa nước này với Triều Tiên - Ảnh: Yonhap.<br>
Binh sỹ Hàn Quốc tuần tra ở khu vực phi quân sự giữa nước này với Triều Tiên - Ảnh: Yonhap.<br>
Một binh sỹ trẻ của Triều Tiên ngày 15/6 đã vượt qua vùng phi quân sự để tìm cách trốn sang Hàn Quốc, hãng tin Reuters dẫn lời giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết.

Ước tính, mỗi năm có hơn 1.000 người Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc, nhưng chủ yếu là đi qua Trung Quốc. Hiếm khi có trường hợp người Triều Tiên vượt qua vùng phi quân sự (DMZ) cài đầy mìn để sang Hàn Quốc. Vụ vượt biên như vậy gần đây nhất diễn ra vào năm 2012.

Binh sỹ Triều Tiên vượt biên qua DMZ lần này đã lại gần một trạm canh gác ở khu vực Hwacheon thuộc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc, thuộc miền Trung của bán đảo Triều Tiên, vào lúc khoảng 8h sáng ngày thứ Hai - một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Hoàn toàn không có đấu súng hay bắn cảnh báo khi binh sỹ này bị phía Hàn Quốc phát hiện. Binh sỹ vượt biên đã trình bày rõ mong muốn từ bỏ Triều Tiên để trốn sang Hàn. Hiện binh sỹ này đang bị nhà chức trách Hàn Quốc tạm giữ trong khi tiến hành công tác kiểm tra cần thiết.

Nằm kéo dài trên bán đảo Triều Tiên, vùng phi quân sự có chiều rộng khoảng 4 km, được cài nhiều mìn và chăng dây thép gai. Tại khu vực này ở phía Hàn Quốc có điện thoại cho những người trốn từ Triều Tiên sang có thể gọi để xin giúp đỡ.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết năm nay, quân đội Triều Tiên đã rải mìn dọc biên giới giữa hai nước, một phần nhằm ngăn các vụ bỏ trốn sang Hàn Quốc.