15:57 24/03/2015

Macau muốn giảm phụ thuộc vào ngành sòng bạc

Thu Hương

Macau giảm mạnh dự báo doanh thu ngành sòng bạc và vạch ra một kế hoạch 5 năm nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào các casino

Bên ngoài một sòng bạc ở Macau - Ảnh: Reuters.<br>
Bên ngoài một sòng bạc ở Macau - Ảnh: Reuters.<br>
Theo tin từ Bloomberg, chính quyền Macau vừa cắt giảm mạnh dự báo doanh thu ngành sòng bạc trong năm 2015, đồng thời vạch ra một kế hoạch 5 năm nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của nền kinh tế vào các casino.

Trưởng đặc khu hành chính Macau Fernando Chui hôm qua (23/3) cho biết, chính quyền thành phố dự báo doanh thu hàng tháng của các casino tại đây trong năm nay sẽ đạt mức trung bình 20 tỷ Pataca, tương đương 2,5 tỷ USD, giảm 27% so với dự báo trước đó là 27,5 tỷ Pataca. Theo ông Chui, kinh tế Macau đã bước vào một thời kỳ điều chỉnh với tốc độ tăng trưởng chậm lại và cần phải phát triển thêm các địa điểm thu hút khách du lịch nước ngoài.

Thời gian gần đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi Macau đa dạng hóa nền kinh tế thay vì chỉ chú trọng lĩnh vực casino. Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng và tăng trưởng kinh tế giảm tốc ở Trung Quốc đại lục khiến ngành sòng bạc của Macau bị ảnh hưởng nặng.

Theo dự báo, doanh thu của các sòng bạc Macau sẽ giảm năm thứ hai liên tiếp trong năm nay, gây tác động xấu tới nền kinh tế của vùng lãnh thổ và giá cổ phiếu của các công ty vận hành casino khổng lồ như Sands China hay Galaxy Entertainment Group. Giá cổ phiếu của các công ty sòng bạc ở Macau đã giảm khoảng 50% trong 1 năm qua.

Chính quyền Macau sắp tới sẽ soạn thảo một bản kế hoạch 5 năm nhằm đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu sòng bạc ổn định song song với việc phát triển lĩnh vực du lịch. Bên cạnh đó, Macau cũng sẽ đánh giá lại sự phát triển của ngành sòng bạc kể từ năm 2002 khi kết thúc tình trạng độc quyền vận hành casino của tỷ phú Stanley Ho.

Chính quyền Macau còn dự kiến sẽ đề xuất với Chính phủ Trung Quốc đại lục cải thiện chính sách du lịch Macau cho du khách từ đại lục. Năm 2014, Macau đón 31,5 triệu du khách, trong đó 2/3 đến từ đại lục.

“Tốc độ tăng trưởng kinh tế đã giảm xuống, buộc chúng ta phải thúc đẩy việc đa dạng hóa nền kinh tế”, trưởng đặc khu hành chính Macau Chui nói. Ngoài đẩy mạnh ngành du lịch, Macau còn dự định sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng ngành hàng không và mở rộng các dịch vụ hàng không.

Nền kinh tế Macau suy giảm 0,4% trong năm 2014 do doanh thu của ngành sòng bạc giảm 2,6%, đánh dấu năm đầu tiên suy giảm từng được ghi nhận.

Theo kết quả khảo sát mà Bloomberg thực hiện hồi tháng 1, doanh thu của các casino ở Macau trong năm nay có thể giảm thêm 8%. Thậm chí, có chuyên gia dự báo mức giảm có thể lên tới 21%.

Trong khi đó, dự báo mới nhất mà chính quyền Macau đưa ra về doanh thu trung bình hàng tháng của các casino trong năm nay cho thấy mức giảm 32% từ mức 29,3 tỷ Pataca đạt được mỗi tháng trong năm ngoái.

Giới chức Trung Quốc nhận định, việc đa dạng hóa nền kinh tế Macau sẽ phải mất 20-30 năm và vùng lãnh thổ này cần phả nỗ lực nhiều.