10:30 28/01/2015

New York bị cảnh báo nhầm về “bão tuyết lịch sử”

Diệp Vũ

Sáng thứ Ba, người dân New York thức dậy và phát hiện rằng, lớp tuyết trên mặt đất mỏng hơn nhiểu so với dự báo

Lo ngại một trận bão tuyết lịch sử, chính quyền thành phố New York đã áp
 lệnh cấm lái xe, đóng cửa các trường học, và có một động thái chưa từng
 có tiền lệ là đóng cửa hệ thống tàu điện ngầm - Ảnh: Reuters/BBC.<br>
Lo ngại một trận bão tuyết lịch sử, chính quyền thành phố New York đã áp lệnh cấm lái xe, đóng cửa các trường học, và có một động thái chưa từng có tiền lệ là đóng cửa hệ thống tàu điện ngầm - Ảnh: Reuters/BBC.<br>
Hãng tin Reuters cho biết, Cơ quan Dự báo thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) hôm qua (27/1) đã lên tiếng thừa nhận dự báo về “trận bão tuyết có thể đi vào lịch sử” sẽ đổ xuống thành phố New York mà cơ quan này đưa ra trước đó là sai.

Hôm thứ Hai, các bang phía Đông Bắc của nước Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi các nhà khí tượng đưa ra dự báo tuyết sẽ rơi dày tới 90 cm. Lo ngại một trận bão tuyết lịch sử, chính quyền thành phố New York đã áp lệnh cấm lái xe, đóng cửa các trường học, và có một động thái chưa từng có tiền lệ là đóng cửa hệ thống tàu điện ngầm.

Tuy vậy, vào sáng thứ Ba, người dân New York thức dậy và phát hiện rằng, lớp tuyết trên mặt đất mỏng hơn nhiểu so với dự báo trước đó. Và mọi hoạt động của thành phố nhanh chóng trở lại bình thường.

“Rất khó để dự báo những trận bão tuyết mùa đông mạnh lên nhanh chóng. Thực tế là có ít tuyết hơn nhiều so với dự báo ở New York”, NWS viết trên trang Facebook của cơ quan này.

Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio, phản bác những lời chỉ trích cho rằng ông đã có phản ứng thái quá trước những lời cảnh báo về bão tuyết. Ông Blasio nói, ông chỉ hành động dựa trên những thông tin được cung cấp.

“Các bạn muốn mọi chuyện được chuẩn bị kỹ lưỡng hay không chuẩn bị? Liệu các bạn muốn mình an toàn hay là không”, ông de Blasio bảo vệ các biện pháp chống bão tuyết mà chính quyền New York đưa ra. “Công việc của tôi với vai trò nhà lãnh đạo là đưa ra quyết định và tôi luôn nghiêng về phía an toàn, thận trọng”.

Các khu vực khác của bang New York chứng kiến tuyết rơi dày hơn nhiều so với ở thành phố New York. Các bang chịu ảnh hưởng nặng nhất trong trận bão tuyết này là Connecticut và Massachusetts, với tuyết rơi dày tương ứng 52 cm và 67 cm, so với mức chỉ 13 cm ở công viên Central Park của New York.

Hàng nghìn người ở Massachusetts hiện đang trong tình trạng mất điện. Nhà máy điện hạt nhân duy nhất của bang này tạm ngừng hoạt động sau khi dòng điện bị bão tuyết làm gián đoạn. Tuy vậy, Thống đốc Charlie Baker của Massachusetts nói rằng, tuyết rơi không mạnh như dự kiến.

NWS hiện vẫn đang cảnh báo về điều kiện thời tiết nguy hiểm dọc theo bờ biển New England khi cơ bão tuyết tiến lên phía Bắc để đi vào Canada. Hoạt động đi lại bằng đường hàng không tại khu vực chịu ảnh hưởng của trận bão tuyết vẫn đang bị gián đoạn, với hơn 5.000 chuyến bay bị hủy.

Các trường học ở khu vực trận bão tuyết đi qua dự kiến sẽ còn đóng cửa cho tới hết ngày thứ Tư, và hoạt động giao thông công cộng tại New York có thể sẽ trở lại bình thường vào cùng thời điểm.