Nhà Trắng tuyên bố sẽ chống lại "nanh vuốt" của giới truyền thông

Thăng Điệp

23/01/2017, 09:08

Trump tuyên bố ông đang ở trong một “cuộc chiến không ngừng nghỉ” với giới truyền thông

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chánh thư ký Nhà Trắng Reince Priebus (trái) trước một cuộc họp báo ở Palm Beach, Florida hôm 21/1 - Ảnh: Reuters.<br>
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chánh thư ký Nhà Trắng Reince Priebus (trái) trước một cuộc họp báo ở Palm Beach, Florida hôm 21/1 - Ảnh: Reuters.<br>

Nhà Trắng ngày 22/1 thề sẽ có biện pháp đối với việc giới truyền thông đối xử “không công bằng” với tân Tổng thống Donald Trump.

Theo tin từ Reuters, trong ngày thứ hai lãnh đạo nước Mỹ tức ngày 21/1, Trump tuyên bố ông đang ở trong một “cuộc chiến không ngừng nghỉ” với giới truyền thông, đồng thời cáo buộc các nhà báo cố tình đưa ra số liệu thấp hơn thực tế về số người tham dự lễ nhậm chức của ông hôm 20/1.

Tiếp đó, vào ngày Chủ nhật, Nhà Trắng phát tín hiệu sẽ không “bỏ qua” cho các báo đài, khi các quan chức cấp cao của chính quyền mới đưa ra một giọng điệu cứng rắn hơn về mối quan hệ có truyền thống không mấy êm đẹp giữa Nhà Trắng và giới truyền thông.

“Vấn đề không chỉ nằm ở quy mô của đám đông [tham dự lễ nhậm chức của ông Trump]. Vấn đề là sự tấn công và những nỗ lực nhằm làm suy yếu vị Tổng thống này. Chúng tôi sễ không ngồi yên và chấp nhận”, Chánh thư ký Nhà Trắng Reince Priebus phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình “Fox News Sunday”.

Xem ra, cách mà các báo đài đối xử với ông Trump đang là một vấn đề nổi cộm mà chính quyền mới phải đối mặt. “Chúng tôi sẽ chống lại nanh vuốt của giới truyền thông mỗi ngày”, ông Priebus nói.

Trước đó, vào hôm thứ Bảy, thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer nói truyền thông đã thao túng những bức ảnh nhằm cho thấy đám đông nhỏ hơn thực tế trong lễ nhậm chức của ông Trump ở Washington hôm thứ Sáu.

Những bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy đám đông nhỏ hơn so với lượng người tham dự lễ nhậm chức của cựu Tổng thống Barack Obama hồi năm 2009. Cơ quan quản lý hệ thống tàu điện ngầm của Washington nói có 193.000 người đi tàu điện ngầm tính đến 11h trưa trong ngày thứ Sáu, so với 513.000 người trong ngày ông Obama nhậm chức.

Trump nói số người tham dự lễ nhậm chức của ông phải là 1,5 triệu người chứ không phải 250.000 người như một số tờ báo nói.

Hôm thứ Sáu, ông Spicer nói rằng “đây là đám đông lớn nhất từng chứng kiến một lễ nhậm chức”. Phát biểu này của thư ký báo chí Nhà Trắng ngay lập tức vấp phải sự đả kích của giới truyền thông.

Khi được chương trình “Meet the Press” của đài NBC hỏi vì sao ông Spicer lại đưa ra đánh giá bị cho là sai như vậy, cố vấn cấp cao Nhà Trắng Kellyane Conway “phản pháo”. “Nếu chúng ta tiếp tục đề cập đến thư ký báo chí của chúng tôi theo cách này, tôi cho rằng chúng ta nên suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa hai bên”, bà Conway nói.

Vị cố vấn cũng đáp trả những lời chỉ trích cho rằng chính quyền mới quá chú trọng vấn đề quy mô của đám đông trong lễ nhậm chức thay vì những vấn đề chính sách đối nội và đối ngoại quan trọng. Bà nói: “Chúng tôi nhận thấy sự cần thiết phải lên tiếng, làm sạch bầu không khí, và đưa ra sự thật thay thế”.

Trong một diễn biến khác, hàng triệu người, đa phần là phụ nữ, đã đổ ra đường tuần hành tại các thành phố lớn của Mỹ vào ngày Chủ nhật để phản đối ông Trump. Những người tham gia cuộc tuần hành bày tỏ bất bình với những phát ngôn bị cho là xem thường phụ nữ mà ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử Tổng thống.

Ngoài ra, người tuần hành cũng phản đối những phát biểu và lập trường chính sách của ông Trump đối với nhiều nhóm thiểu số như người nhập cư Mexico, người Hồi giáo, người tàn tật, các nhà hoạt động môi trường…

Các nhà tổ chức nói cuộc tuần hành thu hút được gần 5 triệu người tham gia, vượt xa dự báo ban đầu.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy