17:05 06/10/2015

Nhân dân tệ “qua mặt” Yên Nhật trong thanh toán quốc tế

Diệp Vũ

Tỷ trọng số giao dịch bằng đồng Nhân dân tệ trong thanh toán quốc tế trong tháng 8 vừa qua đã lên mức cao kỷ lục

Ngoài ra, đồng Nhân dân tệ cũng là đồng tiền được sử dụng nhiều thứ nhì để phát hành thư tín dụng (LoC) trên toàn cầu.
Ngoài ra, đồng Nhân dân tệ cũng là đồng tiền được sử dụng nhiều thứ nhì để phát hành thư tín dụng (LoC) trên toàn cầu.
Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đã vượt qua đồng Yên của Nhật để trở thành đồng tiền được sử dụng phổ biến thứ tư trong hoạt động thanh toán trên toàn cầu trong tháng 8, hãng tin Bloomberg cho biết.

Việc Nhân dân tệ “qua mặt” đồng Yên trong thanh toán quốc tế được xem là một “cú hích” cho nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đưa đồng tiền này vào rổ tiền tệ Quyền rút vốn đặc biệt (SDSR) của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Tỷ trọng số giao dịch bằng đồng Nhân dân tệ trong thanh toán quốc tế trong tháng 8 vừa qua đã lên mức cao kỷ lục 2,79%, từ mức 2,34% trong tháng 7 - theo số liệu do hệ thống giao dịch tài chính liên ngân hàng SWIFT công bố ngày 6/10.

Ngoài ra, đồng Nhân dân tệ cũng là đồng tiền được sử dụng nhiều thứ nhì để phát hành thư tín dụng (LoC) trên toàn cầu, với tỷ trọng 9,1%, so với mức 80,1% của đồng USD.

Vào tháng 11 tới, IMF sẽ tiến hành đợt rà soát mỗi thập niên chỉ có hai lần đối với rổ tiền tệ SDR.

Trung Quốc hy vọng đồng Nhân dân tệ sẽ sớm được IMF xem xét đưa vào rổ tiền tệ này. Hiện rổ SDR bao gồm các đồng USD, Euro, Yên Nhật và Bảng Anh.