16:59 28/01/2015

Nhân dân tệ vào top 5 đồng tiền phổ biến nhất toàn cầu

Diệp Vũ

Trung Quốc có lẽ sẽ nỗ lực để đồng Nhân dân tệ được IMF đưa vào giỏ tiền tệ mang tên quyền rút vốn đặc biệt (SDR)

Trong cả năm 2014, giá trị thanh toán toàn cầu của đồng Nhân dân tệ tăng
 102%, trong khi mức tăng của tất cả các đồng tiền chỉ đạt 4,4% - Ảnh: Getty/CNBC.<br>
Trong cả năm 2014, giá trị thanh toán toàn cầu của đồng Nhân dân tệ tăng 102%, trong khi mức tăng của tất cả các đồng tiền chỉ đạt 4,4% - Ảnh: Getty/CNBC.<br>
Theo tin từ Reuters, Nhân dân tệ đã vượt Đô la Canada và Đô la Australia để trở thành đồng tiền được sử dụng phổ biến thứ tư trong hoạt động thanh toán trên toàn cầu.

SWIFT, tổ chức chuyên về dịch vụ thanh toán toàn cầu hôm nay (28/1) cho biết, sau gần một năm ở vị trí thứ 7, đồng Nhân dân tệ đã có một cú đột phá khi đạt tỷ lệ 2,17% trong tổng giá trị thanh toán toàn cầu.

Và với thị phần này, Nhân dân tệ còn cách không xa đồng tiền thanh toán phổ biến thứ ba hiện nay là Yên Nhật với tỷ trọng 2,69%.

USD, Euro và bảng Anh tiếp tục lần lượt giữ ba vị trí đầu tiên trong xếp hạng các đồng tiền thanh toán phổ biến nhất.

“Đây là một bước tiến lớn trong tiến trình quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ”, ông Wim Raymaekers, trưởng bộ phận các thị trường ngân hàng của SWIFT nhận xét.

Sự xuất hiện của hàng loạt trung tâm thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ ở nước ngoài, bao gồm 8 thỏa thuận mới được ký kết với Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) vào năm ngoái, đã trở thành động lực quan trọng cho bước tiến này của đồng Nhân dân tệ.

Trong tháng 12 vừa qua, giá trị thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ trên toàn cầu tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi mức tăng trưởng giá trị thanh toán của tất cả các đồng tiền là 14,9% - theo SWIFT.

Trong cả năm 2014, giá trị thanh toán toàn cầu của đồng Nhân dân tệ tăng 102%, trong khi mức tăng của tất cả các đồng tiền chỉ đạt 4,4%.

Theo dự báo, Trung Quốc có lẽ sẽ nỗ lực để đồng Nhân dân tệ được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa vào giỏ tiền tệ mang tên quyền rút vốn đặc biệt (SDR) trong đợt rà soát của năm nay. Hiện SDR bao gồm đồng Yên, USD, Bảng Anh và Euro, được IMF sử dụng như một đơn vị tiền tệ quy ước của các nước thành viên IMF.

Đến nay, lập luận chính phản bác việc đưa Nhân dân tệ vào SDR là đồng tiền này chưa thể được xem là đồng tiền có thể tự do chuyển đổi. Tuy nhiên, lập luận này đang dần yếu đi do sự xuất hiện của ngày càng nhiều các trung tâm thanh toán Nhân dân tệ ở nước ngoài.