Obama công bố chiến lược triệt hạ Nhà nước Hồi giáo

Diệp Vũ

11/09/2014, 09:27

Tổng thống Mỹ sẵn sàng ra lệnh không kích nhằm vào IS ở Syria mà không cần chờ Quốc hội thông qua

Người đứng đầu Nhà Trắng nói rằng, bất kỳ một nhóm người nào đe dọa nước Mỹ cũng sẽ “không thể tìm được nơi trú ẩn an toàn” - Ảnh: Getty/BBC.<br>
Người đứng đầu Nhà Trắng nói rằng, bất kỳ một nhóm người nào đe dọa nước Mỹ cũng sẽ “không thể tìm được nơi trú ẩn an toàn” - Ảnh: Getty/BBC.<br>

Vào lúc 9h tối ngày 10/9 theo giờ Washington, tức sáng nay (11/9) theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố chiến lược nhằm triệt hạ lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trong đó, Obama nói rằng, ông sẵn sàng ra lệnh cho quân đội Mỹ tiến hành không kích nhằm vào IS ở Syria mà không cần chờ được Quốc hội thông qua.

Hãng tin Reuters cho biết, kế hoạch trên của ông Obama đã được đưa ra trong một bài phát biểu được truyền hình trực tiếp toàn quốc. Người đứng đầu Nhà Trắng nói rằng, bất kỳ một nhóm người nào đe dọa nước Mỹ cũng sẽ “không thể tìm được nơi trú ẩn an toàn”. Ông cũng tuyên bố, Mỹ sẽ cử 475 binh sỹ đến Iraq, nhưng không phải trong vai trò chiến đấu.

Sau hơn 150 cuộc không kích của Mỹ ở Iraq trong tháng 8, quân chính phủ nước này và lực lượng của người Kurd đã khiến IS phải dừng bước tiến. Trước khi tuyên bố chính thức vừa đưa ra, trong những ngày gần đây, ông Obama phát tín hiệu sẵn sàng mở rộng các cuộc không kích sang Syria, nơi được coi là sào huyệt của IS - nhóm khủng bố đã hành quyết hai nhà báo người Mỹ James Folley và Steven Sotloff.

Đây được coi là một sự chuyển biến quan trọng của Tổng thống Mỹ sau một thời gian không muốn tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực và sau 3 năm Mỹ rút khỏi cuộc chiến tranh ở Iraq.

Thời gian mà ông Obama lựa chọn để công bố kế hoạch chống IS càng cho thấy tầm quan trọng của bài phát biểu này. Bài phát biểu cũng được thực hiện ngay trước ngày 11/9, đánh dấu 13 năm sau vụ tấn công khủng bố vào New York và Lầu năm góc vào năm 2001.

Trong bài phát biểu của mình, ông Obama tuyên bố Mỹ sẽ dẫn đầu “một liên minh rộng lớn để đẩy lùi” IS. “Chúng tôi đang làm việc cùng với Chính phủ Iraq để mở rộng các nỗ lực của mình ngoài việc bảo vệ nhân sự và các sứ mệnh nhân đạo của nước Mỹ để có thể đánh vào các mục tiêu IS khi mà lực lượng của Iraq trên đà tấn công”, ông Obama nói.

Obama nói rằng, ông hoan nghênh nếu Quốc hội Mỹ thông qua việc cho phép quân đội không kích Syria để tấn công IS, nhưng ông cũng khẳng định, ông có thẩm quyền để hành động mà không cần tới sự phê chuẩn này. Năm ngoái, ông đã từ bỏ kế hoạch không kích chống quân chính phủ Syria sau khi vấp phải sự phản đối của Quốc hội.

Tổng thống Mỹ loại trừ khả năng hợp tác với Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống IS, bất chấp việc quân chính phủ Syria cũng đang đánh nhóm Hồi giáo cực đoan này. "Trong cuộc chiến chống IS, chúng tôi không thể dựa vào chính quyền Assad, một chính quyền chống lại chính người dân của mình và không bao giờ lấy lại được tính hợp pháp mà họ đã đánh mất”, ông Obama phát biểu.

Thay vào đó, ông Obama tuyên bố, Mỹ sẽ tìm cách tăng cường sức mạnh cho phe đối lập Syria.

Trước đó, trong ngày 10/9, ông Obama đã có cuộc trò chuyện với nhà vua Saudi Arabia Abdullah nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của quốc gia này trong cuộc chiến chống IS. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đang có chuyến thăm Baghdad và sẽ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo trong khu vực trong những ngày sắp tới.

Các cuộc thăm dò mới đây cho thấy, phần đông người Mỹ ủng hộ hành động quân sự chống IS. Trong một cuộc thăm dò do báo Washington Post và kênh ABC News thực hiện, hơn 70% người Mỹ ủng hộ các cuộc không kích ở Iraq và 65% ủng hộ không kích ở Syria.

Một cuộc thăm dò khác do NBC News và Wall Street Journal thực hiện cho thấy, 61% người Mỹ được hỏi ủng hộ hành động quân sự chống lại IS vì lợi ích của nước Mỹ.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới
“Đổi mới 2”

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy