07:02 25/09/2015

Obama sắp gặp lại Putin sau 15 tháng

Diệp Vũ

Theo một nguồn tin, Putin là người lên tiếng đưa ra đề nghị gặp Obama ở New York vào tuần tới

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) trong một lần gặp mặt.<br>
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) trong một lần gặp mặt.<br>
Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có một cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, trong thời gian diễn ra kỳ họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc ở New York vào tuần tới.

Theo hãng tin Bloomberg, cuộc gặp này giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến những động thái của Nga ở Syria.

Một nguồn tin là quan chức chính quyền Mỹ tiết lộ, Nhà Trắng đã quyết định dùng cuộc họp này như một “bài kiểm tra” để xác định xem liệu sự tương tác ở cấp cao với Nga có thể đem lại kết quả nào trong giải quyết những khác biệt sâu sắc giữa hai bên hay không.

Cũng theo nguồn tin, Putin là người lên tiếng đưa ra đề nghị tổ chức cuộc gặp này.

Đây sẽ là cuộc thảo luận trực tiếp đầu tiên giữa ông chủ Nhà Trắng và người đứng đầu điện Kremlin trong vòng hơn một năm qua. Quan hệ Washington-Moscow đã rơi vào lạnh giá kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea ly khai khỏi Ukraine vào tháng 3/2014.

Nguồn tin cũng nói, tình hình Ukraine sẽ là một vấn đề quan trọng trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Trong khi đó, mối quan ngại mới nhất của chính quyền Obama là việc Nga triển khai vũ khí và trang thiết bị quân sự tới Syria. Nga đang gây sức ép đòi Mỹ tham gia một chiến dịch hợp tác chống lại nhóm vũ trang cực đoan tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Đồng thời, Nga đã sẵn sàng tiến hành đơn phương không kích các mục tiêu IS nếu Nhà Trắng không tham gia kế hoạch - theo một nguồn tin thân cận với điện Kremlin.

IS hiện chiếm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria, quốc gia giữ vị trí tiền đồn duy nhất của Nga ở khu vực Trung Đông. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đồng minh của Nga, đang bị cuốn vào một cuộc nội chiến.

Nhiều quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng John Kerry, nói rằng động cơ của Putin ở Syria là “đáng ngờ”. Tổng thống Obama thì đã cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm củng cố sức mạnh cho Tổng thống Assad sẽ đều thất bại.

Hôm thứ Ba tuần này, ông Kerry nói Mỹ “hy vọng rằng Nga sẵn sàng giúp ích và Iran sẵn sàng giúp ích để tìm ra giải pháp hòa bình cho xung đột” ở Syria.

Một nguồn tin khác cho hay, Mỹ đã và đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào IS, trong khi Putin đề xuất Nga và Mỹ cùng phối hợp hành động, đi kèm với đó là một cuộc chuyển giao quyền lực chính trị từ Tổng thống Assad - một yêu cầu then chốt của Mỹ trong vấn đề Syria. Đề xuất trên của Nga đã được gửi tới Mỹ.

Lần gặp trực tiếp gần đây nhất của Obama và Putin là vào ngày 6/6/2014 tại Pháp, trong dịp kỷ niệm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai.