12:14 16/01/2015

OPEC hạ dự báo, giá dầu thế giới lại giảm

Diệp Vũ

OPEC nhất quyết không cắt giảm hạn ngạch khai thác trong lúc sản lượng dầu đá phiến của Mỹ tăng bùng nổ

Một giàn khoan dầu trên biển.<br>
Một giàn khoan dầu trên biển.<br>
Giá dầu thế giới phiên hôm qua (15/1) đã quay đầu giảm trở lại sau một phiên tăng mạnh trước đó. Việc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) hạ dự báo nhu cầu của thế giới đối với dầu của khối và thống kê cho thấy sản lượng dầu của Mỹ lên cao kỷ lục là hai nguyên nhân chính khiến giá “vàng đen” nối lại đà giảm.

Hãng tin Bloomberg cho biết, trong lần dự báo hàng tháng này, OPEC cho rằng, nhu cầu của thế giới đối với dầu của khối sẽ bình quân ở mức 28,8 triệu thùng/ngày trong năm nay, thấp hơn khoảng 100.000 thùng so với lần dự báo trước.

Còn theo số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu của nước này đã tăng lên mức 9,19 triệu thùng/ngày vào tuần trước, mức cao chưa từng có kể từ khi bắt đầu theo dõi thống kê vào năm 1983, tăng 60.000 thùng/ngày so với tuần trước đó.

Lúc đóng cửa tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX), giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2 giảm 2,23 USD/thùng, tương đương giảm 4,6%, còn 46,25 USD/thùng. Trong phiên trước đó, giá dầu ngọt nhẹ tăng 5,6%, mạnh nhất kể từ tháng 6/2012.

Tại thị trường London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 2 đóng cửa với mức giảm 1,02 USD/thùng, tương đương giảm 2,1%, còn 47,67 USDS/thùng.

Năm 2014, giá dầu thế giới giảm khoảng 50%, mạnh nhất từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Việc OPEC nhất quyết không cắt giảm hạn ngạch khai thác trong lúc sản lượng dầu đá phiến của Mỹ tăng bùng nổ đã khiến thế giới ngày càng dư thừa dầu.

Theo dự báo mới nhất từ ngân hàng Mỹ Bank of America, giá dầu ngọt nhẹ sẽ giảm xuống mức 32 USD/thùng vào cuối quý 1 năm nay.

“Chưa có bất kỳ sự thay đổi nào trong các yếu tố nền tảng của thị trường. Sẽ phải mất nhiều tháng trước khi sản lượng dầu của Mỹ giảm tốc. Trong thời gian đó, mỗi khi giá dầu tăng, giới đầu tư sẽ tranh thủ bán ra”, ông Tariq Zahir, nhà quản lý quỹ thuộc Tyche Capital Advisors, nhận định.

Theo dữ liệu của Bloomberg, trong tháng 12 vừa qua, OPEC giữ mức khai thác thực tế cao hơn hạn ngạch tháng thứ 7 liên tiếp. Tổ chức chiếm 40% sản lượng dầu toàn cầu này đã quyết định duy trì hạn ngạch khai thác ở mức 30 triệu thùng/ngày trong cuộc họp diễn ra vào tháng 11/2014.

Trong báo cáo công bố hôm qua, OPEC tăng dự báo sản lượng dầu của Mỹ trong năm nay, bất chấp số lượng giàn khoan dầu ở Mỹ đang giảm xuống.

Theo hãng tư vấn Baker Hughes, số giàn khoan ở Mỹ đã giảm 61, còn 1.411 giàn khoan trong tuần trước, mức thấp nhất từ tháng 2/2014. Trong tuần đầu tháng 10/2014, số giàn khoan ở Mỹ đạt mức kỷ lục 1.609 giàn khoan.

“Thị trường dầu đang thừa cung. Sản lượng dầu của Mỹ sẽ tiếp tục tăng. Cách phản ứng của thị trường hiện nay cho thấy, sự giảm giá của dầu chưa kết thúc”, ông Michael Hiley, trưởng bộ phận năng lượng thuộc công ty LPS Partners, đánh giá.