06:04 22/04/2015

Philippines tập trận với Mỹ trên biển Đông, Trung Quốc “khó chịu”

Diệp Vũ

“Tiếng súng rền mà Washington và Manila tạo ra là không phù hợp và chẳng đem lại ích lợi gì”, tờ Thời báo Hoàn cầu viết

Theo công ty nghiên cứu IHS Jane’s, Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng 
một đường băng trên bãi đá Chữ Thập sau khi bồi đắp bãi đá này - Ảnh: EPA/Bloomberg.<br>
Theo công ty nghiên cứu IHS Jane’s, Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng một đường băng trên bãi đá Chữ Thập sau khi bồi đắp bãi đá này - Ảnh: EPA/Bloomberg.<br>
Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc hôm 21/4 đăng một bài xã luận, nói rằng các cuộc tập trận giữa Philippines và đồng minh trên biển Đông là không phù hợp và đi ngược lại những nỗ lực nhằm làm giảm căng thẳng ở vùng biển này.

Theo hãng tin Bloomberg, bình luận trên được đưa ra khi 11.000 binh sỹ Philippines, Mỹ và Australia chuẩn bị bắt đầu một cuộc tập trận chung gần khu vực tranh chấp trên biển Đông.

Trước đó, tư lệnh quân đội Philippines gọi hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại các bãi cạn có tranh chấp là “đáng lo ngại” và là nguồn gây xích mích với các nước láng giềng.

Số binh sỹ tham gia cuộc tập trận chung năm nay nhiều gấp đôi so với năm ngoái. Cuộc tập trận thường niên mang tên Balikatan (có nghĩa là “vai kề vai”) này sẽ diễn ra ngoài khơi tỉnh Palawan của Philippines.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố rằng cuộc tập trận không nhằm vào Trung Quốc, nhưng tờ Thời báo Hoàn cầu viết rằng, “chẳng ai tin những gì ông ấy nói”.

“Liệu ai sẽ tin là Trung Quốc có thể bị lừa bịp mà thỏa hiệp khi các nước khác phô trương sức mạnh quân sự của họ? Chúng tôi chỉ thấy nực cười khi hình dung ra cảnh binh lính Philippines loạng choạng theo sau quân Mỹ”.

“Tiếng súng rền mà Washington và Manila tạo ra là không phù hợp và chẳng đem lại ích lợi gì”, bài xã luận viết.

Hành động của Trung Quốc trên biển Đông đã khiến các quốc gia trong khu vực như Việt Nam và Philippines lo ngại. Phát biểu tại Manila ngày 20/4, tướng Gregorio Pio Catapang của Philippines nói: “Quy mô của hoạt động xây dựng [của Trung Quốc trên biển Đông] khiến chúng tôi đặt câu hỏi liệu chủ đích thực sự [của Trung Quốc] là gì?”

Hoạt động xây dựng của Trung Quốc trên biển Đông “sẽ gây căng thẳng giữa các nước tuyên bố chủ quyền, không chỉ bởi hành động đó có thể cản trở tự do hàng hải, mà còn bởi hành động đó có thể có mục đích quân sự”, ông Catapang phát biểu.

Theo dự kiến, cuộc tập trận chung Philippines-Mỹ-Australia sẽ kéo dài tới ngày 30/4.

Phát biểu trước báo giới, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Evan Garcia nói cuộc tập trận nhằm “tăng cường khả năng chiến đấu chung và cải thiện năng lực phòng thủ của mỗi nước. Các lực lượng vũ trang của chúng tôi cần cải thiện năng lực của mình để phục vụ và bảo vệ đất nước tốt hơn”.

Theo ông Catapang, Mỹ hiện đang lên kế hoạch triển khai trang thiết bị không quân và hải quân hiện đại tại Philippines. “Chúng tôi sẽ cung cấp cho họ cơ sở hạ tầng mà hai bên cùng sử dụng trong bối cảnh hiện nay trên Biển Đông”, ông Catapang nói.

Những bức ảnh chụp từ vệ tinh thời gian gần đây cho thấy tàu hút cát của Trung Quốc đang bồi đắp để mở rộng bãi đá Vành Khăn trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngoài ra, Trung Quốc còn mở rộng hai đảo Phú Lâm và Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Tại cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh hôm qua (20/4), khi được hỏi về cuộc tập trận Balikantan, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các quốc gia hợp tác để tăng cường an ninh trên biển Đông và “đóng góp vào hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Bài xã luận của Thời báo Hoàn cầu thì nói, Trung Quốc tiếp tục ủng hộ đàm phán song phương để giải quyết tranh chấp. “Nhưng Philippines một mực đòi đi theo hướng khác dù gặp trở ngại. Chúng tôi mong là Manila có thể giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan hơn”, bài báo có đoạn viết.

Cũng trong ngày hôm qua, trợ lý ngoại trưởng Philippines Luis Cruz phát biểu trước báo giới tại Manila rằng Tổng thống Aquino sẽ đưa vấn đề Trung Quốc xây dựng trên biển Đông ra trước hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Manila vào tuần tới.

“Chúng tôi luôn muốn có một tuyên bố chung lần này về vấn đề khai hoang một số thực thể trên Biển Đông”, ông Cruz nói. Ông Cruz cho hay, phía Việt Nam mong muốn có cuộc gặp với ông Aquino tại hội nghị thượng đỉnh này.

Tướng Catapang đưa ra những bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy hoạt động xây dựng của Trung Quốc trên Biển Đông - hoạt động mà vị tướng này nói là gây ra thiệt hại lớn đối với đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái trong khu vực. Theo ông Catapang, việc phá hủy gần 122 ha rặng san hô sẽ gây ra thiệt hại kinh tế khoảng 100 triệu USD mỗi năm cho các nước ven biển.

Ngoài ra, theo công ty nghiên cứu IHS Jane’s, Trung Quốc cũng đã bắt đầu xây dựng một đường băng trên bãi đá Chữ Thập sau khi bồi đắp bãi đá này.

Tướng Catapang cũng cáo buộc Trung Quốc bao che cho các hoạt động đánh bắt cá gây thiệt hại môi trường của các ngư dân Trung Quốc chiếm giữ bãi cạn Hoàng Nham. Theo báo Inquirer của Philippines, tàu cá Trung Quốc đã đẩy ít nhất 80 ngư dân Philippines ra khỏi bãi cạn này vào hôm 9/4.