08:05 02/09/2015

Phố Wall khởi đầu tháng 9 tệ nhất 13 năm

Thu An

Yếu tố Trung Quốc được cho là vẫn tiếp tục điều khiển thị trường trong thời gian tới

Chỉ số CBOE, chỉ số đo nỗi sợ và dự báo về biến động thị trường chứng khoán, đã liên tục ở mức cao từ đầu tuần trước - Ảnh: Reuters.
Chỉ số CBOE, chỉ số đo nỗi sợ và dự báo về biến động thị trường chứng khoán, đã liên tục ở mức cao từ đầu tuần trước - Ảnh: Reuters.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã có khởi đầu tháng 9 tồi tệ nhất trong 13 năm bởi chịu tác động từ những thông tin xấu về kinh tế Trung Quốc.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 469,68 điểm, tương đương 2,84%, xuống 16.058,35 điểm.

Chỉ số S&P 500 hạ 58,33 điểm, tương đương 2,96% xuống 1.913,85 điểm.

Chỉ số Nasdaq hạ 140,40 điểm tương đương 2,94% xuống 4.636,10 điểm.

Chỉ số CBOE, chỉ số đo nỗi sợ và dự báo về biến động thị trường chứng khoán, đã liên tục ở mức cao từ đầu tuần trước.

Ông Robert Pavlik, chuyên gia kinh tế trưởng tại quỹ đầu tư Boston Private Wealth LLC, nhận xét: “Tâm lý thị trường đang rất mong manh. Nhà đầu tư không thấy có nhiều yếu tố hỗ trợ thị trường”.

Trong bối cảnh chỉ số S&P 500 đã rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 1.927 điểm, nhiều chuyên gia dự báo chỉ số sẽ còn giảm sâu hơn nữa.

Chuyên gia tại công ty chứng khoán Nomura Securities, ông Bob Janjuah tin rằng chỉ số S&P 500 nhiều khả năng sẽ giảm thêm từ 10 đến 15%, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ buộc phải đưa ra thêm biện pháp hỗ trợ thị trường trong năm 2016.

Yếu tố Trung Quốc được cho là vẫn tiếp tục điều khiển thị trường trong thời gian tới. Bob Janjuah khẳng định giới chức Trung Quốc đã mất kiểm soát thị trường chứng khoán. Để ứng phó với tình hình, Ngân hàng Trung ương Nhật (BOJ) và FED sẽ buộc phải bơm thêm thanh khoản vào thị trường.

Nhận định về triển vọng của thị trường chứng khoán Mỹ, Goldman Sachs có phần lạc quan hơn. Ông Peter Oppenheimer, trưởng bộ phận chiến lược của ngân hàng đầu tư này giữ quan điểm trung lập về triển vọng của thị trường chứng khoán, và không tin nhà đầu tư sẽ bán mạnh trong tương lai gần.

Ông cho rằng trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm, thị trường sẽ trở lại trạng thái tăng điểm (bull market).

Phiên hôm 1/9, thị trường chứng khoán châu Âu cũng giảm điểm sâu. Các thị trường đồng loạt mất từ 2% đến hơn 3%. Giới đầu tư dự báo hôm nay thị trường châu Á cũng sẽ tiếp tục mất điểm.