22:00 18/12/2014

Putin hứa đưa kinh tế Nga năm tới phục hồi

An Huy

Những gì mà Tổng thống Nga nói trong cuộc họp báo này mới chỉ là những lời hứa chung chung

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo thường niên ngày 18/12 ở Moscow - Ảnh: AP.<br>
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo thường niên ngày 18/12 ở Moscow - Ảnh: AP.<br>
Trong cuộc họp báo cuối năm thường niên diễn ra hôm nay (18/12) tại thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trước giới truyền thông quốc tế rằng, nền kinh tế nước này tất yếu sẽ hồi phục trở lại sau đợt mất giá của đồng Rúp năm nay. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, người đứng đầu điện Kremlin đã chưa đưa ra được kế hoạch để đưa đất nước vượt ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính đang ngày càng trầm trọng.

Trước sức ép phải đưa ra một kế hoạch cứu nền kinh tế, Putin nói, các biện pháp của Ngân hàng Trung ương và Chính phủ Nga là “đủ” để giải quyết khủng hoảng.

Ông cũng đổ lỗi cho các nhân tố bên ngoài đẩy Nga vào cuộc khủng hoảng. “Họ [phương Tây] sẽ không bao giờ từ bỏ vì họ luôn muốn xiềng xích Nga”, ông nói. “Ngay khi xiềng xích được Nga, họ sẽ nhổ sạch nanh vuốt của Nga”.

Mặc dù vậy, Tổng thống Nga thừa nhận rằng phải có thêm biện pháp chống khủng hoảng và lẽ ra phải bán ngoại tệ để can thiệp thị trường từ trước. Ngụ ý của ông là, nếu Ngân hàng Trung ương nước này có các biện pháp sớm và quyết đoán hơn để bảo vệ tỷ giá, thì việc tăng lãi suất thêm 6,5 điểm phần trăm trong tuần này sẽ là không cần thiết.

Những phát biểu này của ông Putin được đưa ra khi nền kinh tế Nga đang lún dần vào một cuộc suy thoái, điều được một bộ trưởng trong nội các của ông ví như một “cơn bão hoàn hảo”, với giá dầu giảm sâu, các lệnh trừng phạt của phương Tây, và các vấn đề kinh tế toàn cầu. Từ đầu năm đến nay, đồng Rúp đã mất giá 45% so với đồng USD.

Tuyên bố sẽ lãnh đạo nước Nga thoát khỏi tình trạng hiện nay như đã làm trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008, Putin đồng thời cảnh báo người dân Nga đón nhận một cuộc suy thoái.

“Nếu tình hình xấu đi, chúng tôi sẽ điều chỉnh kế hoạch. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải cắt giảm một số khoản chi. Nhưng tình hình sẽ tốt lên và việc nước Nga thoát khỏi tình trạng hiện nay là điều tất yếu”, ông trấn an.

“Nền kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng và nền kinh tế Nga sẽ phục hồi”, Putin nói khi ngồi trước một chiếc bàn lớn, đưa ánh mắt tự tin hướng về phía trước.

Cuộc họp báo có sự tham gia của hàng trăm nhà báo đến từ nhiều quốc gia và được truyền hình trực tiếp tại nhiều nước trên thế giới. Ukraine có một nhà báo duy nhất tham gia sự kiện này.

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Nga đã nói về nhiều vấn đề khác nhau, từ sản lượng vụ thu hoạch mùa thu, chuyện các bậc phụ huynh nuôi dạy con cái, mối quan hệ tốt đẹp của ông với vợ cũ, và cả việc ông đã có “người mới”.

Trở lại với vấn đề kinh tế, Putin nói Nga cần đa dạng hóa nền kinh tế để giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu lửa.

Tuy vậy, những gì mà Tổng thống Nga nói trong cuộc họp báo này mới chỉ là những lời hứa chung chung, thay vì đi vào chi tiết. Ông cũng chưa đưa ra được một đề xuất nào mới. Trong suốt 15 năm cầm quyền, Putin đã nhiều lần nói về giảm sự phụ thuộc của Nga vào xuất khẩu năng lượng, nhưng chưa làm được điều đó.

Đồng Rúp vẫn giảm giá trong lúc ông phát biểu, mất khoảng 3% giá trị trong phiên giao dịch. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Trung ương Nga đã chi hơn 80 tỷ USD để can thiệp thị trường ngoại hối, cứu tỷ giá đồng nội tệ, nhưng chưa có mấy hiệu quả.

Một đối thủ chính trị của Putin, cựu Thủ tướng Nga Mikhail Kasyanov, nói rằng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy Tổng thống đã có cách quản lý kinh tế sai lầm. Kasyanov cũng cho rằng, những vấn đề của Tổng thống Nga sẽ còn tăng thêm, vì giá cả các mặt hàng ở Nga sẽ tăng vọt trong năm tới do đồng Rúp mất giá.

“Nước Nga sẽ suy vong”, Kasyanov nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn hôm 17/12, cho rằng Putin nên chấp nhận việc “ông ấy cần một kế hoạch rút lui” để từ bỏ quyền lực.

Trả lời phỏng vấn một tờ báo, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev nói, các lệnh trừng phạt của phương Tây có thể sẽ duy trì “trong một thời gian rất dài”, và Nga đang phải trả giá vì đã không thể thực hiện thành công các cải cách cơ cấu. Ông nói Nga đang ở trong một “cơn bão hoàn hảo”.

Nhưng trong cuộc họp báo ngày 18/12, Putin nói: “Trong kịch bản kinh tế bên ngoài xấu nhất, tình hình hiện nay [của Nga] sẽ kết thúc sau khoảng 2 năm. Nhưng nền kinh tế có thể sẽ khởi sắc vào quý 1, giữa hoặc cuối năm sau”.

Về vấn đề Ukraine, ông Putin thể hiện trong cuộc họp báo một lập trường không nhượng bộ.

Ông đổ lỗi cho phương Tây muốn làm suy yếu nước Nga. “Họ [phương Tây] sẽ không bao giờ từ bỏ vì họ luôn muốn xiềng xích Nga”, ông nói. Putin cũng chỉ trích Tổ chức Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía Đông sau khi bức tường Berlin sụp đổ, và Chính phủ Ukraine đã sai lầm khi sử dụng vũ lực để trấn áp quân ly khai.

Tuy vậy, ông nói Moscow muốn khôi phục sự đoàn kết chính trị ở Ukraine, và cuộc khủng hoảng ở nước này cần được giải quyết bằng các biện pháp chính trị.  Ông tiếp tục phủ nhận có bất kỳ sự liên hệ nào giữa cuộc khủng hoảng ở Ukraine với các vấn đề của nền kinh tế Nga.