Putin tái xuất sau 10 ngày “biến mất”

Diệp Vũ

16/03/2015, 21:39

Khi đề cập đến những phỏng đoán về mình, Tổng thống Nga nói, “mọi thứ sẽ thật buồn tẻ nếu không có tin đồn”

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambeyev - Ảnh: BBC.<br>
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambeyev - Ảnh: BBC.<br>

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xuất hiện trở lại trước công chúng, sau 10 ngày “biến mất” kể từ hôm 5/3, đập tan mọi tin đồn về tình hình sức khỏe của ông.

Theo tin từ BBC, đúng như lịch đã được sắp xếp từ trước, ngày 16/3, ông Putin đã có cuộc gặp với người đồng cấp Kyrgyzstan Almazbek Atambeyev ở St Petersburg.

Khi đề cập đến những phỏng đoán về mình, Putin nói “mọi thứ sẽ thật buồn tẻ nếu không có tin đồn”.

Trước cuộc gặp nói trên, người đứng đầu điện Kremlin đã ra lệnh đặt Hải quân Nga vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu trong một cuộc tập trận ở khu vực Bắc Cực. Đây là một cuộc tập trận của Hải quân Nga với sự tham gia của 56 chiến hạm và chiến đấu cơ và 38.000 binh sỹ.

Kênh truyền hình Royssiya 24 của Nga phát đi một số hình ảnh ngắn gọn về Tổng thống Putin trong cuộc gặp với Tổng thống Kyrgyzstan, nhưng không phát đi những âm thanh trong cuộc gặp.

Theo một bài viết trên trang Twitter cá nhân về cuộc gặp với ông chủ điện Kremlin ở St. Petersburg, ông Atambayev nói, “ông Putin vừa lái xe đưa tôi đi một quãng đường ngắn, đích thân ông ấy lái, ở ngay gần đây, và tôi có thể xác nhận là ông ấy trong tình trạng sức khỏe tuyệt vời”.

Theo thông tin mà một nhà báo Nga đưa lên mạng Twitter, phát ngôn viên Dmitry Peskov của điện Kremlin nói St. Petersburg được chọn cho cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo bởi nơi này thuận tiện cho ông Atambayev. Con gái của Tổng thống Kyrgyzstan hiện đang theo học tại thành phố này.

Ông Peskov cũng nói, việc ông Putin lái xe chở ông Atambayev diễn ra trong khoảng 20 phút đồng hồ, và sau đó, Tổng thống Nga đã chỉ cho người đồng cấp Kyrgyzstan thấy “cung điện Strelnya là một nơi đẹp như thế nào”.

Cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo đã diễn ra tại cung điện Strelnya của Sa hoàng ở ngoại ô St. Petersburg.

Đợt vắng mặt trước công chúng dài bất thường vừa qua của ông Putin đã dẫn tới nhiều đồn đoán khác nhau. Có người nói có thể ông bị ốm nặng, có người cho rằng ông đã trở thành nạn nhân của một cuộc đảo chính, lại có người nói ông sang Thụy Sỹ đón đứa con vừa chào đời - kết quả mối quan hệ với người tình tin đồn là vận động viên thể dục dụng cụ Alina Kabayeva.

Sự tái xuất của Tổng thống Putin diễn ra cùng thời điểm đúng một năm sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi ở Crimea - cuộc trưng cầu dân ý mà Nga dùng làm cơ sở để sáp nhập bán đảo này.

Trong một bộ phim tài liệu phát sóng vào cuối tuần vừa rồi, Tổng thống Putin nói, vào thời điểm này năm ngoái, ông đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu hạt nhân với phương Tây về vấn đề Crimea.

 Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini ngày 16/3 đã ra một tuyên bố gay gắt về vấn đề Crimea, trong đó chỉ trích hành động của Nga.

“EU tái khẳng định mối quan ngại sâu sắc về sự tập trung quân sự tiếp diễn và tình trạng nhân quyền xấu đi trên bán đảo Crimea, bao gồm sự phủ nhận quyền tự do ngôn luận và ngược đãi những người thuộc dân tộc thiểu số”, bà Mogherini tuyên bố.

Bà Mogherini nói, EU “sẽ tiếp tục cam kết thực thi đầy đủ chính sách không công nhận [Crimea ly khai khỏi Ukraine và gia nhập Nga], bao gồm thông qua các biện pháp hạn chế”.

Cuộc tập trận của Nga ở Bắc Cực diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Tổ chức Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga xung quanh cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Hiện một lệnh ngừng bắn đang được duy trì ở miền Đông Ukraine giữa lực lượng ly khai và quân đội Chính phủ nước này.

NATO đã cử lực lượng bổ sung tới ba nước vùng Baltic, nơi có cộng đồng lớn của dân tộc Nga thiểu số và trước đây từng thuộc Liên Xô cũ.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới
“Đổi mới 2”

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy