12:31 14/11/2014

Sinh viên Hồng Kông đòi tới Bắc Kinh đàm phán

Diệp Vũ

Phong trào biểu tình chiếm đường phố tại các quận thương mại chính của Hồng Kông đang đuối dần

Một người biểu tình Hồng Kông ngồi trước rào chắn trên đường phố hồi đầu tháng 10 - Ảnh: Reuters/WSJ.<br>
Một người biểu tình Hồng Kông ngồi trước rào chắn trên đường phố hồi đầu tháng 10 - Ảnh: Reuters/WSJ.<br>
Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông sẽ cử 3 trong số các thủ lĩnh tới Bắc Kinh vào ngày mai để tìm cách đàm phán với quan chức đại lục. Quyết định này được đưa ra sau khi cuộc biểu tình đã kéo dài 7 tuần ở Hồng Kông chưa đạt được mục tiêu bầu cử dân chủ như mong muốn.

Hãng tin Bloomberg dẫn thông tin từ một tuyên bố trên mạng xã hội Facebook của Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông cho biết, tổ chức này muốn Bắc Kinh thay đổi quyết định về sàng lọc ứng viên cho cuộc bầu cử trưởng đặc khu hành chính diễn ra vào năm 2017.

Cũng theo tuyên bố này, Tổng thư ký Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông Alex Chow cùng hai thành viên Ủy ban Thường vụ là Eason Chung và Nathan Law sẽ lên đường tới Bắc Kinh vào ngày 15/11.

Phong trào biểu tình chiếm đường phố tại các quận thương mại chính của Hồng Kông bắt đầu từ tháng 9 đến nay đang đuối dần, do sự bất đồng giữa các thủ lĩnh biểu tình cũng như số lượng người tham gia giảm sút.

Chánh thư ký đặc khu Hồng Kông, bà Carrie Lam, vị quan chức quyền lực thứ nhì của vùng lãnh thổ, đã bác bỏ khả năng chính quyền tiếp tục đàm phán với các sinh viên biểu tình.

Trong khi đó, tòa án cấp cao của Hồng Kông duy trì phán quyết chống lại biểu tình, theo đó cho phép lực lượng cảnh sát có thể dùng biện pháp cưỡng chế để giải tỏa các rào chắn do người biểu tình dựng lên tại một số khu vực.

“Gần đây, một số người ủng hộ dân chủ đã bị giữ lại và buộc phải quay về khi họ tới Trung Quốc”, Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông cho biết. “Chúng tôi, một vài sinh viên chẳng có quyền hành gì từ Hồng Kông, sẽ không lùi bước khi đối mặt với quyền lực chính trị lớn”, Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông tuyên bố.

Tờ Ming Pao của Hồng Kông hôm nay dẫn một nguồn tin thân cận nói rằng, Bắc Kinh sẽ không có bất kỳ nhượng bộ nào và các sinh viên tới Bắc Kinh để đàm phán có thể sẽ buộc phải quay về khi đến cửa khẩu.

Theo dự kiến, chiều 14/11, tòa án Hồng Kông sẽ tiếp nhận kháng cáo của người biểu tình đối với phán quyết của tòa về giải tỏa các rào chắn ở Mong Kong, một trong 3 khu vực biểu tình chính.