09:06 23/01/2015

Số ca nhiễm mới Ebola giảm mạnh

Diệp Vũ

Đã có những ngày ở Liberia không có ca nhiễm mới Ebola nào được phát hiện

Dịch Ebola lớn nhất trong lịch sử đã khiến 21.724 người nhiễm bệnh, 
trong đó có 8.641 người thiệt mạng, chủ yếu tập trung tại ba quốc gia 
Tây Phi là Sierra Leone, Liberia và Guinea - Ảnh: Getty.
Dịch Ebola lớn nhất trong lịch sử đã khiến 21.724 người nhiễm bệnh, trong đó có 8.641 người thiệt mạng, chủ yếu tập trung tại ba quốc gia Tây Phi là Sierra Leone, Liberia và Guinea - Ảnh: Getty.
Hãng tin BBC dẫn lời các quan chức thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, một bước ngoặt mới đã xuất hiện trong cuộc khủng hoảng Ebola ở 3 nước khu vực Tây Phi khi số ca nhiễm mới loại virus nguy hiểm này giảm mạnh.

Theo số liệu mà WHO đưa ra, trong tuần trước, chỉ có 8 ca nhiễm mới Ebola được phát hiện ở Liberia, so với mức đỉnh trên 500 ca nhiễm mới mỗi tuần hồi tháng 9.

Tại Guinea và Sierra Leone, số ca nhiễm mới Ebola cũng giảm nhanh. Theo đó, số ca nhiễm mới ở Guinea trong tuần trước còn 20 ca, từ mức đỉnh 292 ca. Ở Sierra Leone, số ca nhiễm mới giảm còn 117 ca trong tuần trước, từ mức đỉnh 748 ca.

WHO nói rằng, đây là những con số hứa hẹn nhất kể từ khi dịch Ebola bắt đầu vào năm ngoái. Tuy vậy, tổ chức này kêu gọi tiếp tục thận trọng trong cuộc chiến chống Ebola, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải khoanh vùng những người có tiếp xúc với bệnh nhân Ebola để phòng ngừa lây nhiễm.

Dịch Ebola lớn nhất trong lịch sử đã khiến 21.724 người nhiễm bệnh, trong đó có 8.641 người thiệt mạng, chủ yếu tập trung tại ba quốc gia Tây Phi là Sierra Leone, Liberia và Guinea.

Hiện nay, đã có những ngày ở Liberia không có ca nhiễm mới Ebola nào được phát hiện.

Tiến sỹ Christopher Dye của WHO nhận định: “Ba tuần trở lại đây đã chứng kiến những diễn biến hứa hẹn nhất, số ca nhiễm mới cả cả 3 nước đều giảm. Đây là một bước ngoặt, ban đầu đến với Liberia, rồi tiếp đến là Sierra Leone và Guinea”.

Mặc dù vậy, ông Dye cho rằng, giờ chưa phải là lúc để lơ là, bởi số ca nhiễm mới Ebola có thể tăng mạnh trở lại bất kỳ lúc nào.

Với quan điểm tương tự, vào đầu tuần này, ông David Nabarro, điều phối viên của Liên hiệp quốc về Ebola, phát biểu: “Tình hình hứa hẹn hiện nay khiến mọi người tin rằng dịch Ebola đang đi tới kết thúc. Tuy nhiên, việc này không đơn giản thế, bởi dịch Ebola có thể bùng phát trở lại bất kỳ lúc nào”.