11:12 09/06/2015

Số người nhiễm MERS ở Hàn Quốc tăng từng ngày

Diệp Vũ

Sự lây lan của MERS đang khiến dư luận Hàn Quốc lo ngại và đe dọa khiến nền kinh tế nước này giảm tốc

Sáng ngày 9/6, nhà chức trách Hàn Quốc công bố có thêm 8 người nhiễm MERS mới, nâng tổng số người nhiễm lên con số 95 - Ảnh: Bloomberg.<br>
Sáng ngày 9/6, nhà chức trách Hàn Quốc công bố có thêm 8 người nhiễm MERS mới, nâng tổng số người nhiễm lên con số 95 - Ảnh: Bloomberg.<br>
Nhà chức trách Hàn Quốc ngày 9/6 xác nhận ca tử vong thứ 7 vì hội chứng suy hô hấp Trung Đông (MERS), đồng thời cam kết sẽ ngăn chặn sự lây lan của loại virus nguy hiểm ngay trong tuần này.

Theo hãng tin Bloomberg, sự lây lan của MERS đang khiến dư luận Hàn Quốc lo ngại và đe dọa khiến nền kinh tế nước này giảm tốc.

“Nỗi lo của người dân đang tăng lên, không chỉ bởi sự lây lan của MERS mà còn bởi ảnh hưởng tiêu cực của virus này đối với nền kinh tế và xã hội”, quyền Thủ tướng Hàn Quốc Choi Kyung-hwan nói trong cuộc họp về MERS diễn ra sáng ngày 9/6. “Chính phủ đã quyết định khởi động một hệ thống phản ứng quyết liệt để tiến tới chấm dứt tình hình MERS hiện nay ngay trong tuần này”.

Ngày 8/6, một phụ nữ 68 tuổi có tiền sử bệnh tim đã tử vong vì MERS. Vào cuối tháng 5, người phụ nữ này có tiếp xúc với một bệnh nhân MERS khác trong một bệnh viện ở Seoul - một tuyên bố của Bộ Y tế Hàn Quốc cho hay.

Với ca tử vong này, số người thiệt mạng vì MERS ở Hàn Quốc đã tăng lên 7 người. Sáng ngày 9/6, nhà chức trách nước này công bố có thêm 8 người nhiễm MERS mới, nâng tổng số người nhiễm lên con số 95. Vào hôm thứ Hai, con số người nhiễm mới được xác nhận là 23, còn số người nhiễm mới được công bố hôm Chủ nhật là 22.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 8/6 nói rằng sự lây lan của MERS đã làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng nội địa. Theo số liệu từ Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, trong thời gian từ ngày 5-7/6, khoảng 25.000 người đã hủy các chuyến đi tới nước này. Trong ngày 8/6, gần 2.000 trường học ở Hàn Quốc phải đóng cửa vì MERS.

Dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy đã có hơn 1.200 người nhiễm MERS trên toàn thế giới, chủ yếu ở khu vực Trung Đông. Trong đó đã có ít nhất 448 ca tử vong.

Virus MERS có thể khiến người nhiễm bị ốm nặng như suy hô hấp hay sốc nhiễm trùng. Hiện chưa có loại vaccine phòng ngừa hay thuốc đặc trị nào đối với loại virus này.