14:39 21/08/2015

Tăng hơn 1 triệu đồng, giá vàng đạt đỉnh gần nửa năm

Diệp Vũ

Mức giá đỉnh 35,45 triệu đồng/lượng xuất hiện vào lúc hơn 13h chiều, sau khoảng 50 lần điều chỉnh giá vàng từ lúc đầu giờ sáng

Diễn biến giá vàng SJC tại DOJI ngày 21/8 - Nguồn: DOJI.<br>
Diễn biến giá vàng SJC tại DOJI ngày 21/8 - Nguồn: DOJI.<br>
Đầu giờ chiều nay (21/8), giá vàng SJC đã nhảy lên mức gần 35,5 triệu đồng/lượng, tăng thêm trên  1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Giá USD thị trường tự do cũng chạm mốc 22.700 đồng.

Lúc hơn 14h chiều nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 34,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 35,45 triệu đồng/lượng (bán ra).

So với thời điểm mới mở cửa, giá vàng SJC tại DOJI hiện tăng 1,07 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 34,5 triệu đồng/lượng và 35,4 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Biểu đồ giá vàng cho thấy vàng miếng đang đắt nhất kể từ đầu tháng 3, tức là trong vòng 5 tháng rưỡi trở lại đây.

Vàng đã “nhảy” giá liên tục từ khi thị trường mới mở cửa sáng nay. Mức giá đỉnh 35,45 triệu đồng/lượng xuất hiện vào lúc hơn 13h chiều, sau khoảng 50 lần điều chỉnh giá vàng từ lúc đầu giờ sáng.

Với thái độ thận trọng thường gặp mỗi khi giá vàng có sự biến động mạnh, các doanh nghiệp kim hoàn mạnh tay nới rộng khoảng cách giá mua và giá bán. Khi giá ở mức đỉnh, giá mua vào vàng SJC thấp hơn giá bán ra từ 500.000-900.000 đồng/lượng.

Biến động khó lường và tăng cao của giá vàng cũng khiến người dân và các nhà đầu tư “dè chừng” với tài sản này. Một đại diện của tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quỹ cho hay, từ sáng tới đầu giờ chiều nay, khách hàng chủ yếu gọi điện hoặc tới cửa hàng để khảo giá chứ giao dịch thành công không có nhiều.

Tỷ giá USD/VND và giá vàng quốc tế đang chung tay đẩy giá vàng trong nước tăng cao.

Cụ thể, giá USD tự do tại Hà Nội đầu giờ chiều nay đã lên mức 22.620 đồng (mua vào) và 22.700 đồng (bán ra), tăng thêm 130 đồng so với lúc mới mở cửa buổi sáng.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD niêm yết cũng vượt ngưỡng 22.500 đồng. Vietcombank lúc hơn 14h báo giá USD ở mức  22.440 đồng (mua vào) và 22.520 đồng (bán ra), tăng tương ứng 60 đồng và 40 đồng so với đầu ngày. Eximbank niêm yết giá USD ở các mức tương ứng lần lượt là 22.420 đồng và 22.540 đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc hơn 14h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.154,7 USD/oz, cao hơn 0,6 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày 20/8 tại Mỹ.

Trong hai phiên ngày 19 và 20/8, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 35 USD/oz. Hiện giá vàng đang ở vùng cao nhất trong khoảng 1 tháng rưỡi do giới đầu tư lo ngại bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu tăng mua vàng để phòng ngừa rủi ro.