14:16 24/02/2015

“Thần bài” Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Diệp Vũ

Vụ điều tra nhằm vào Shao bị xem là “điềm báo” không mấy tốt lành cho thị trường bất động sản vốn dĩ đang giảm tốc của Trung Quốc

Shao Dongming, "đại gia" bất động sản vào hàng giàu nhất Thượng Hải, đang bị điều tra - Ảnh: BI.<br>
Shao Dongming, "đại gia" bất động sản vào hàng giàu nhất Thượng Hải, đang bị điều tra - Ảnh: BI.<br>
Shao Dongming là người đứng đầu tập đoàn phát triển bất động sản Dongding Investment và là một trong những người giàu nhất Thượng Hải.

Theo trang Business Insider, Shao cũng được biết đến với biệt danh “thần bài đỏ” trong các sòng bạc ở Macau, nơi Shao thường có những vụ chơi bạc với số tiền nhiều triệu USD.

Nhưng “vận đỏ” của Shao có vẻ như đã cạn. Hiện “đại gia” này đang nằm trong diện điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng mạnh tay của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cụ thể hơn, nhà chức trách đang điều tra số tiền nợ đánh bạc lên tới 160 triệu USD của Shao ở Macau.

Báo chí Macau nói rằng, Shao nhất quyết không chịu trả số nợ này khi chủ nợ yêu cầu, thậm chí còn dọa hành hung chủ nợ.

Câu chuyện của Shao phản ánh những gì đang diễn ra ở Trung Quốc hiện nay.

Vào thời điểm cách đây hai năm, có lẽ Shao sẽ chẳng gặp vấn đề gì. Nhưng với chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” mà ông Tập Cận Bình khởi xướng, và ngành sòng bạc Macau đang giảm tốc mạnh mẽ, những hành vi phóng túng của Shao không còn được dung thứ.

Kênh NDTV của Trung Quốc cho biết, trước kia Shao từng tuyên bố “bất kỳ ai gây rắc rối cho tôi sẽ phải vào tù”. Shao có quan hệ thân thiết với Thị trưởng Thượng Hải, và bản thân Shao cũng nắm giữ một số vị trí quan trọng trong Đảng.

Tuy vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố, Shao sẽ bị “điều tra chặt chẽ”.

Vụ điều tra nhằm vào Shao bị xem là “điềm báo” không mấy tốt lành cho thị trường bất động sản vốn dĩ đang giảm tốc của Trung Quốc. Ngoài ra, vụ điều tra này cũng cho thấy, những thách thức mà ngành sòng bạc Macau đang đối mặt sẽ không sớm được giải quyết.

Lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đang ở trong giai đoạn tệ nhất kể từ năm 2011. Giá nhà mới ở nước này trong tháng 1 vừa qua giảm 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 12/2014, mức giảm là 4,3%.

Tháng trước, một công ty phát triển bất động sản quy mô lớn của Trung Quốc có tên Kaisa vỡ nợ, và số tài sản 2 tỷ USD của công ty này đang bị đóng băng. Trong bối cảnh như vậy, việc một tỷ phú bất động sản bị điều tra gần như chắc chắn sẽ khiến tình hình xấu đi.

Đối với Macau, việc Shao bị các chủ nợ ráo riết đòi nợ là một dấu hiệu cho thấy sự suy yếu, đặc biệt ở mảng khách VIP. Năm 2014 là năm tồi tệ nhất của ngành sòng bạc ở đây kể từ khi Macau mở cửa cho các công ty vận hành sòng bạc nước ngoài.

Giới phân tích đánh giá, “thủ phủ” bài bạc này sẽ tiếp tục giảm tốc trong năm nay khi mà các phòng chơi bạc phục vụ khách VIP ngày càng trở nên vắng vẻ do tác động từ chiến dịch chống tham nhũng ở đại lục.

Nhiều người cho rằng, dịp Tết Nguyên đán vừa qua là cơ hội để các sòng bạc Macau vớt vát doanh thu. Tuy vậy, nhà phân tích Cameron McKight của ngân hàng Wells Fargo cho biết, theo số liệu ban đầu từ các sòng bạc, doanh thu của ngành casino Macau nói chung có thể giảm 35-45% trong tháng 1 này so với cùng kỳ năm ngoái.