14:02 16/11/2015

Thủ tướng Đức bảo vệ lập trường “thân” người nhập cư

An Huy

Vụ tấn công gây chấn động ở thủ đô nước Pháp đã phủ bóng lên cuộc họp G-20 kéo dài hai ngày

Thủ tướng Đức Angela Merkel - Ảnh: Bloomberg.<br>
Thủ tướng Đức Angela Merkel - Ảnh: Bloomberg.<br>
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã “phản pháo” những lời chỉ trích nhằm vào chính sách mở cửa cho người nhập cư của bà, nói rằng những người chạy trốn khỏi vùng chiến sự không phải là đối tượng để đổ lỗi cho vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris.

Theo hãng tin Bloomberg, những phát biểu mà bà Merkel đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G-20) diễn ra ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/11 là sự đáp trả đối với những người ở Đức phản đối chính sách nhập cư của bà.

Mấy ngày qua, sau khi xảy ra vụ thảm sát ở Paris, xuất hiện nhiều ý kiến ở Đức nói vụ khủng bố này là bằng chứng cho thấy bà Merkel nên thay đổi lập trường và trục xuất người nhập cư.

Một tuyên bố của nhà chức trách Hy Lạp nói nhiều khả năng ít nhất một trong những kẻ tấn công trong vụ khủng bố Paris đã vào châu Âu dưới vỏ bọc của người xin tị nạn càng gia tăng sức ép đối với bà Merkel.

Vụ tấn công gây chấn động ở thủ đô nước Pháp đã phủ bóng lên cuộc họp G-20 kéo dài hai ngày.

Trong lần xuất hiện duy nhất trước báo giới trong ngày họp đầu tiên, bà Merkel thể hiện rõ lập trường về chính sách đối với người nhập cư. Đồng thời, Thủ tướng Đức cũng kêu gọi tiến hành điều tra nhanh chóng để tìm ra động cơ của vụ tấn công khủng bố, chân dung của những kẻ thủ ác, và thế lực hậu thuẫn cho chúng.

“Chúng ta còn nợ các nạn nhân và thân nhân của họ những câu trả lời này, nhưng điều đó còn vì lợi ích cho an ninh của chính chúng ta”, bà Merkel nói. “Và chúng ta còn nợ điều đó đối với tất cả những người nhập cư vô tội, những người phải chạy trốn khỏi chiến tranh và chủ nghĩa khủng bố”.

Bà Merkel cho biết, vào cuối ngày 15/11, bà sẽ có cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về những nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Tiếp đó, bà sẽ có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày 16/11 cũng về chủ đề này.

Đây được xem là những nỗ lực của bà Merkel tăng cường chính sách ngoại giao quốc tế để giảm bớt dòng người nhập cư đổ tới châu Âu.

Theo dự kiến, Đức sẽ đón khoảng 1 triệu người nhập cư chỉ riêng trong năm nay.

Một số đồng minh chính trị của bà Merkel thậm chí đã bắt đầu thể hiện sự không đồng tình với chính sách nhập cư của bà. Ông Markus Soeder, một thành viên của chính quyền bang Bravia, viết trên mạng Twitter rằng cuộc tấn công nhằm vào Paris đã “thay đổi tất cả mọi thứ”.

Theo bà Merkel, các nhà lãnh đạo G-20 sẽ gửi đi một “tín hiệu cương quyết” rằng tất cả mọi dạng của chủ nghĩa khủng bố sẽ bị đánh bại. Trong đó, một vấn đề then chốt là giải quyết hòa bình cuộc nội chiến ở Syria trong thời gian sớm nhất có thể.

“Chúng ta đều biết rằng thời gian đang cạn dần để đưa hy vọng trở lại với hàng triệu người tị nạn. Rõ ràng, chúng ta cần phải giải quyết nguyên nhân gốc rễ của làn sóng nhập cư”, bà Merkel nói.

Theo dự kiến, G-20 sẽ ra một tuyên bố chung về chống khủng bố khi kết thúc hội nghị vào ngày 16/11.