10:10 22/11/2016

Thủ tướng Nhật: “TPP vô nghĩa nếu không có Mỹ”

Thăng Điệp

Phản ứng của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sau khi Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tuyên bố rút khỏi TPP

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Ảnh: Reuters.<br>
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Ảnh: Reuters.<br>
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có sự tham gia của Mỹ - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu sau khi Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tuyên bố sẽ rút Mỹ khỏi TPP ngay trong ngày đầu tiên chính thức làm việc tại Nhà Trắng.

Theo tin từ Reuters, phát biểu trước các nhà báo ở thủ đô Buenos Aires của Argentina, ông Abe - người tham dự một cuộc họp của lãnh đạo các nước thành viên TPP tại Lima, Peru vào hôm thứ Bảy tuần trước - nói rằng cuộc họp đã không thảo luận vấn đề các nước còn lại đưa TPP vào thực thi trong trường hợp Mỹ rút khỏi thỏa thuận.

“TPP sẽ vô nghĩa nếu không có Mỹ”, ông Abe nói.

Trước đó, tại một cuộc họp báo sáng 22/11, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố Nhật Bản sẽ đi đầu trong việc đảm bảo TPP có hiệu lực sớm nhất có thể. Ông Suga nói Nhật Bản có kế hoạch vận động các nước thành viên TPP sớm phê chuẩn thỏa thuận, nhưng không bình luận gì về tuyên bố mà ông Trump đưa ra.

Trong một đoạn băng video công bố ngày 21/11, ông Trump đã vạch ra kế hoạch cho 100 ngày đầu tiên làm Tổng thống, trong đó có việc rút Mỹ khỏi TPP.

Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump đã hứa rút khỏi TPP, thỏa thuận thương mại tự do gồm 12 quốc gia thành viên, gọi thỏa thuận này là một “thảm họa” khiến người Mỹ mất việc làm.