16:17 07/08/2015

Triều Tiên tự lập múi giờ riêng

Diệp Vũ

Múi giờ mới của nước này sẽ có tên “giờ Bình Nhưỡng” và có hiệu lực từ ngày 15/8

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: Reuters/KCNA.<br>
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: Reuters/KCNA.<br>
Triều Tiên sẽ tự thiết lập một múi giờ của riêng mình bằng cách quay ngược kim đồng hồ chậm 30 phút so với múi giờ hiện tại. Động thái này được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của Nhật.

Hãng tin Reuters dẫn thông tin do hãng thông tấn Triều Tiên KCNA công bố ngày 7/8 cho biết, múi giờ mới của nước này sẽ có tên “giờ Bình Nhưỡng” và có hiệu lực từ ngày 15/8.

Đây cũng chính là múi giờ được sử dụng trên bán đảo Triều Tiên trước khi đế quốc Nhật xâm lược cách đây 70 năm.

Hiện tại, Triều Tiên đang ở trong cùng múi giờ với Nhật Bản và Hàn Quốc, sớm hơn 9 tiếng so với giờ GMT.

“Đế quốc Nhật đã phạm phải những tội ác không thể tha thứ được là cướp đi của Triều Tiên ngay cả múi giờ”, bản tin của KCNA có đoạn viết.

Khi lần đầu tiên thiết lập múi giờ chính thức vào năm 1908, Triều Tiên đã sử dụng tọa độ 127 độ 30 phút đông. KCNA nói, từ ngày 15/8 tới, tọa độ này sẽ được sử dụng trở lại cho múi giờ mới của Triều Tiên.

Nhật đã cai trị bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945. Năm 1923, đế quốc Nhật ban lệnh chuyển múi giờ của Triều Tiên về 135 độ đông và múi giờ này được sử dụng cho tới ngày nay.