14:33 13/10/2015

Trung Quốc kết án tù hai "đệ tử" Chu Vĩnh Khang

Diệp Vũ

Việc kết án Jiang và Li đánh dấu việc khép lại một chương trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình

Jiang Jiemin khi còn lãnh đạo CNPC vào năm 2007 - Ảnh: Reuters/WSJ.<br>
Jiang Jiemin khi còn lãnh đạo CNPC vào năm 2007 - Ảnh: Reuters/WSJ.<br>
Tòa án Trung Quốc ngày 12/10 đã tuyên án tù lâu năm đối với hai cựu quan chức cấp cao có mối quan hệ thân thiết với Chu Vĩnh Khang, cựu Bộ trưởng Bộ Công an bị “ngã ngựa” của nước này.

Tờ Wall Street Journal cho biết, theo bản án được tuyên bởi tòa án tỉnh Hồ Bắc, Jiang Jiemin - người từng là Chủ tịch của công ty dầu khí lớn nhất Trung Quốc CNPC - lĩnh án 16 năm tù giam.

Li Chuncheng, cựu Phó bí thư tỉnh Tứ Xuyên, phải “bóc lịch” 13 năm vì các tội danh nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.

Cả Jiang và Li đều là đồng minh của Chu Vĩnh Khang - quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc phải ra hầu tòa trong nhiều thập kỷ, đồng thời là nhân vật “bự” nhất bị xử lý trong chiến dịch chống tham nhũng mạnh tay của Chủ tịch nước này Tập Cận Bình.

Hai nhân vật này đều bị điều tra từ năm 2012, cùng thời điểm Chu Vĩnh Khang nghỉ hưu, rời khỏi Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc.

Trước khi trở thành Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, Chu Vĩnh Khang từng có thời là Chủ tịch của CNPC. Vị trí này về sau được đảm nhiệm bởi Jiang.

Về phần mình, Li từng có thời là cấp dưới của Chu Vĩnh Khang khi Chu là Bí thư Tứ Xuyên trong các năm từ 1999-2002.

Tháng 6 năm nay, Chu Vĩnh Khang lĩnh án chung thân vì các tội danh nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực, và tiết lộ bí mật nhà nước.

Việc kết án Jiang và Li đánh dấu việc khép lại một chương trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình. Hai nhân vật này nằm trong số những quan chức cấp cao đầu tiên bị “sờ gáy” khi cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc khoanh vùng những nhân vật thân tín nhất của Chu Vĩnh Khang.

Theo cáo trạng của tòa, Jiang đã tích lũy số tài sản hơn 14 triệu Nhân dân tệ, tương đương 2,2 triệu USD, không rõ nguồn gốc. Trong khi đó, Li được cho là đã nhận hối lộ số tiền 39,8 triệu Nhân dân tệ trong thời gian 1999-2012, đồng thời gây thất thoát 572 triệu Nhân dân tệ tài sản nhà nước.

Ngoài án tù, cả Jiang và Li mỗi người sẽ phải giao nộp cho nhà nước số tài sản 1 triệu Nhân dân tệ.