11:41 07/10/2014

Trung Quốc sa thải hơn 160.000 công chức “ma”

Diệp Vũ

Từ khi nắm quyền, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đẩy mạnh các nỗ lực chống tham nhũng

Một cảnh sát đứng gác trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: Bloomberg.<br>
Một cảnh sát đứng gác trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: Bloomberg.<br>
Trong chiến dịch chống tham nhũng mạnh tay do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng, nước này đã sa thải hàng trăm nghìn công chức “ma” chăm chỉ nhận lương mà không làm việc.

Tờ Nhân dân Nhật báo ngày 6/10 cho biết, tổng cộng 162.629 công chức “ma” đã bị sa thải khỏi các cơ quan chính quyền trung ương và địa phương Trung Quốc tính đến ngày 25/9 vừa qua.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã cắt giảm được 114.418 xe công, đạt 95% kế hoạch đề ra.

Báo trên cho biết, trong chiến dịch ra soát này, tỉnh Hà Bắc phát hiện được số lượng công chức “ma" đông đảo nhất, với hơn 56.000 trường hợp. Tiếp đó phải kể đến tỉnh Tứ Xuyên với gần 28.500 công chức “ma” bị sa thải, và tỉnh Hà Nam với hơn 18.000 trường hợp.

Từ khi trở thành Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm 2012, ông Tập Cận Bình đã đẩy mạnh các nỗ lực chống tham nhũng, lãng phí và lạm dụng quyền lực. Năm ngoái, các cơ quan thuộc Chính phủ Trung Quốc đã cắt giảm 37% số xe công. Ngoài ra, các hoạt động đi lại, tặng quà, yến tiệc… cũng bị hạn chế.

Theo Tân Hoa Xã, đảng viên tại Trung Quốc và các quan chức chính phủ nước này dưới cấp thứ trưởng được hưởng phụ cấp hàng tháng từ 500 Nhân dân tệ (81 USD) tới 1.300 Nhân dân tệ để thay cho việc sử dụng xe công.