17:38 02/07/2015

Trung Quốc “sắp xây xong đường băng” tại Trường Sa

Diệp Vũ

Theo các chuyên gia an ninh, đường băng này đủ dài để phục vụ hầu hết các máy bay quân sự của Trung Quốc

Hình ảnh bãi đá Chữ Thập do Digital Globe chụp hôm 28/6.
Hình ảnh bãi đá Chữ Thập do Digital Globe chụp hôm 28/6.
Trung Quốc đã gần như hoàn tất một đường băng dài 3 km trên một hòn đảo nhân tạo mà nước này ngang nhiên xây dựng trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam - hãng tin Reuters căn cứ vào những bức ảnh mới chụp được từ vệ tinh cho biết.

Hồi tháng 5, một chỉ huy quân đội Mỹ nói với Reuters rằng đường băng mà Trung Quốc xây trên bãi Chữ Thập có thể đi vào hoạt động vào cuối năm. Tuy vậy, những hình ảnh chụp ngày 28/6 cho thấy việc này có thể diễn ra sớm hơn.

Theo các chuyên gia an ninh, đường băng này đủ dài để phục vụ hầu hết các máy bay quân sự của Trung Quốc.

Hôm 30/6, Trung Quốc tuyên bố một phần hoạt động “khai hoang” của nước này ở Trường Sa, nơi Trung Quốc xây dựng trái phép 7 hòn đảo nhân tạo trên các bãi đá, đã hoàn tất. Tuy vậy, Trung Quốc không đưa ra thông tin cụ thể.

Những bức ảnh mới nhất về hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở Trường Sa được chụp bởi công ty ảnh vệ tinh DigitalGlobe và do Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) ở Washington công bố.

Theo AMTI, đường băng mà Trung Quốc xây dựng ở Trường Sa đang được lát mặt và đánh dấu. Ngoài ra, hai bãi đậu trực thăng, 10 ăng-ten liên lạc vệ tinh và 1 tháp radar cũng được nhìn thấy trên bãi Chữ Thập. Những bức ảnh còn cho thấy một tàu hải quân neo đậu gần bãi đá này.

Những bức ảnh gần đây về bãi Gạc Ma cũng cho thấy một cơ sở quân sự quy mô lớn, gồm nhiều tầng được Trung Quốc xây dựng giữa bãi đá, có khả năng bao gồm 2 tháp radar đang được xây dựng - AMTI cho biết. Theo trung tâm nghiên cứu này, hai bãi đậu trực thăng và 3 ăng-ten liên lạc vệ tinh cũng được nhìn thấy trên bãi Gạc Ma.

Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nêu cụ thể đã “khai hoang” xong ở những đâu ở trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tuy vậy, theo Reuters, những bức ảnh chụp từ vệ tinh gần đây cho thấy nước này vẫn đang tiếp tục khai hoang trái phép ở bãi Vành Khăn và bãi đá Subi thuộc quần đảo này.