10:38 04/12/2015

“Uber được định giá ở mức gần 65 tỷ USD”

Diệp Vũ

Hiện Uber đang là công ty công nghệ tư nhân có mức định giá cao nhất thế giới

Mục tiêu trước mắt của Uber là đưa dịch vụ tới hơn 350 thành phố trên toàn thế giới - Ảnh: AP/WSJ.<br>
Mục tiêu trước mắt của Uber là đưa dịch vụ tới hơn 350 thành phố trên toàn thế giới - Ảnh: AP/WSJ.<br>
Uber vừa hoàn thành một đợt huy động vốn mới, có khả năng định giá công ty dịch vụ chia sẻ xe này ở mức 64,6 tỷ USD - nguồn tin thân cận tiết lộ với tờ Wall Street Journal.

Nguồn tin cho biết, một nhóm nhà đầu tư bao gồm các công ty quản lý quỹ Tiger Global Capital Management và T. Rowe Price đã rót cho Uber tổng cộng 2,1 tỷ USD trong đợt huy động vốn này.

Trao đổi với Wall Street Journal, Giám đốc điều hành (CEO) Uber Travis Kalanick nói công ty này vấp phải sự phản kháng ở các thị trường mới do các đối thủ địa phương cảm thấy bị đe dọa.

Hiện Uber đang là công ty công nghệ tư nhân có mức định giá cao nhất thế giới và huy động được nhiều vốn nhất thế giới. Trước đợt huy động vốn mới nhất này, Uber đã huy động và vay nợ được hơn 10 tỷ USD. Hãng dự kiến sẽ huy động và vay thêm hơn 12 tỷ USD, bao gồm cả đợt vừa rồi.

Mục tiêu trước mắt của Uber là đưa dịch vụ tới hơn 350 thành phố trên toàn thế giới.

Nhằm thúc đẩy chiến lược mở rộng, Uber sử dụng nguồn vốn dồi dào huy động được để tăng ưu đãi cho tài xế và giảm giá cho hành khách mới. Các đối thủ chính của Uber hiện nay là Didi Kuaidi ở Trung Quốc và Lyft ở Mỹ.

Ngày 3/12, Lyft và Didi tuyên bố đã mở rộng liên minh giữa hai hãng này bằng cách mời thêm GrabTaxi của Singapore và Ola của Ấn Độ gia nhập. Bốn hãng này sẽ kết nối ứng dụng của nhau để người sử dụng mỗi hãng có thể sử dụng dịch vụ của các hãng còn lại.

Trước Uber, Tiger Global đã rót vốn cho Didi, Ola, và GrabTaxi.

Theo nguồn tin thân cận, Uber hiện đã có lãi ở khoảng 80 thành phố trên thế giới, nơi hãng đã thu hút đủ nhu cầu để bù đắp cho các khoản hỗ trợ tài xế và hành khách. Số lượt hành trình của xe Uber từ đầu năm đến nay đã tăng 250% so với cùng kỳ năm ngoái.