07:38 25/03/2015

Vụ máy bay Airbus rơi: Đã thấy hộp đen, 150 người thiệt mạng

Diệp Vũ

Trong số các nạn nhân có 16 em học sinh và 2 giáo viên đến từ một trường trung học của Đức

Một trực thăng tìm kiếm bay phía trên hiện trường vụ rơi máy bay Airbus A320 của hãng Germanwings trên dãy Alps của Pháp ngày 24/3 - Ảnh: Reuters.<br>
Một trực thăng tìm kiếm bay phía trên hiện trường vụ rơi máy bay Airbus A320 của hãng Germanwings trên dãy Alps của Pháp ngày 24/3 - Ảnh: Reuters.<br>
Một chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không giá rẻ Đức Germanwings hôm qua (24/3) đã rơi xuống một sườn núi trên dãy Alps của Pháp hôm qua, khiến toàn bộ 150 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 16 em học sinh.

Theo tin từ Reuters, Germanwings xác nhận chuyến bay 4U9525 của hãng trên đường từ Barcelona, Tây Ban Nha tới Dueseldorf, Đức đã bị rơi. Trên máy bay có 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Một trong hai hộp đen của chiếc máy bay xấu số đã được phát hiện tại hiện trường, nơi cách thành phố Nice của Pháp khoảng 100 km về phía Bắc. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp cho biết nhà chức trách sẽ ngay lập tức kiểm tra chiếc hộp đen này để xác định nguyên nhân thảm họa.

Tại Washington, Nhà Trắng nhận định vụ rơi máy bay này có vẻ không phải là một vụ tấn công khủng bố.

Hãng hàng không quốc gia Đức Lufthansa, công ty mẹ của Germanwings, cho biết đang điều tra theo hướng thảm họa vừa xảy ra đơn thuần chỉ là một tai nạn, và bất kỳ giả thiết nào khác cũng chỉ là đồn đoán.

Những bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy nhiều mảnh vỡ nhỏ và một mảnh vỡ lớn của phần thân máy bay với 6 cửa sổ nằm la liệt trên sườn núi dốc, bị chia cắt bởi những sườn núi hiểm trở.

“Chúng tôi đã nhìn thấy một chiếc máy bay bị vỡ nát. Các thi thể trong tình trạng không nguyên vẹn. Có một mảnh vỡ lớn của cánh hoặc thân máy bay”, công tố viên Brice Robin đến từ thành phố Marseille nói với Reuters khi đang ở trên một máy bay trực thăng tìm kiếm bay trên hiện trường vụ rơi chiếc Airbus.

Germanwings tin là có 67 người Đức có mặt trên chuyến bay gặp nạn. Phó thủ tướng Tây Ban Nha nói có 45 hành khách là người Tây Ban Nha.

Trong số các nạn nhân có 16 em học sinh và 2 giáo viên đến từ trường trung học Joseph-Koenig-Gymnasium ở thị trấn Haltern am See miền Tây Bắc nước Đức. Ngoài ra, còn có hai ca sỹ opera người Tây Ban Nha cũng tử nạn trên chuyến bay này.

Cảnh sát Pháp có mặt tại hiện trường vụ rơi máy bay, nơi có độ cao khoảng 2.000 mét so với mặt nước biển, nói không ai sống sót và sẽ phải mất nhiều ngày để tìm thấy các thi thể do địa hình hiểm trở, tuyết rơi và những cơn bão đang đến gần.

Cảnh sát nói, các nhóm tìm kiếm sẽ ở lại qua đêm tại hiện trường. “Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm. Khó có thể có thi thể nạn nhân nào được đưa về bằng máy bay trước ngày thứ Tư”, ông David Galtier, cảnh sát trưởng khu vực, cho biết.

Thảm họa này đánh dấu vụ rơi một chiếc máy bay chở khách lớn đầu tiên trên đất Pháp kể từ thảm họa xảy ra với chiếc Concorde ở ngoại ô Paris cách đây gần 15 năm.

Chiếc A320 gặp nạn thuộc một trong những loại máy bay chở khách được sử dụng nhiều nhất trên thế giới và có lịch sử an toàn bay tốt. Tuy vậy, theo dữ liệu từ Aviation Safety Network, đây đã là sự cố chết người thứ ba liên quan tới một chiếc A320. Vào năm 2007, một chiếc A320 của hãngTAM Linhas Aereas bị rơi khi vừa cất cánh ở Brazil, khiến 187 người thiệt mạng. Mới vào tháng 12 năm ngoái, 162 người chết khi chiếc A320 của hãng AirAsia rơi xuống biển Java.

Germanwings nói, 1 phút sau khi đạt độ cao hành trình, chiếc máy bay bắt đầu giảm độ cao và tiếp tục giảm độ cao trong 8 phút sau đó. “Liên lạc của máy bay với radar Pháp, kiểm soát không lưu Pháp kết thúc vào lúc 10h35 sáng ở độ cao khoảng 1.830 m. Sau đó máy bay rơi xuống”, Giám đốc điều hành Germanwings, ông Thomas Winkelmann, cho biết tại một cuộc họp báo.

Cũng theo ông Winkelmann, chiếc máy bay mới được Lufthansa bảo dưỡng định kỳ vào hôm thứ Hai. Airbus xác nhận chiếc máy bay gặp nạn đã hoạt động 24 năm kể từ khi được giao hàng cho Lufthansa vào năm 1991.

Chuẩn bị lên đường tới hiện trường của vụ rơi máy bay, Giám đốc điều hành Lufthansa Carsten Spohr Lufthansa Chief Executive Carsten Spohr nói đây là một “ngày đen tối đối với Lufthansa”. “Tôi xin được bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc đối với gia đình và bạn bè của hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay”, ông Spohr nói trong một tuyên bố của Lufthansa trên trang Twitter.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng tuyên bố sẽ tới hiện trường hôm nay (25/3). Germanwings và chính quyền vùng Catalan của Tây Ban Nha đang chuẩn bị đưa thân nhân của các hành khách là thân nhân nước này tới hiện trường.

Nhà vua Felipe và Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha đã quyết định hủy chuyến thăm Pháp cấp nhà nước để tưởng nhớ các nạn nhân. Nhà vua và hoàng hậu tới Paris chỉ vài phút sau khi xảy ra vụ rơi máy bay.