12:19 31/01/2018

Thị trấn miền quê nước Ý rao bán nhà giá 1 USD để hút cư dân

Đức Anh

Người mua phải cam kết cải tạo các căn nhà trong vòng 3 năm với chi phí khoảng 25.000 USD

undefined - Ảnh 1.

Ollolai - thị trấn nằm ở vùng núi Barbagia, thuộc hòn đảo Sardinia trên biển Địa Trung Hải, Italy, đang bán hàng trăm căn nhà bỏ hoang với giá chỉ 1 Euro (1,2 USD).

undefined - Ảnh 2.

Đây là một trong những nơi còn hoang sơ nhất của Sardinia.

undefined - Ảnh 3.

Ở đây đang có nhiều ngôi nhà bằng đá trong tình trạng xuống cấp do bị bỏ hoang nhiều thập kỷ. Dân số tại đây đã giảm xuống chỉ còn 1.300 người.

undefined - Ảnh 4.

Người dân ở đây vẫn duy trì lối sống truyền thống. Đây là quê hương của loại pho mát cừu Casu Fiore Sardo nổi tiếng.

undefined - Ảnh 5.

Nhằm mang lại làn gió mới cho ngôi làng, thị trưởng Ollolai - Efisio Arbau, đã liên hệ với chủ nhân của những căn nhà bỏ hoang (gồm người chăn cừu, nông dân, thợ thủ công...) và yêu cầu họ bàn giao lại căn nhà cho chính quyền. Sau đó, một quyết định đặc biệt đã được thông qua và những căn nhà bỏ hoang được rao bán trên thị trường.

undefined - Ảnh 6.

Dù trong tình trạng xuống cấp, đến nay đã có 3 căn nhà được bán. Arbau cho biết ông nhận được hơn 100 yêu cầu mua từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả Australia và Nga.

undefined - Ảnh 7.

Arbau hi vọng việc tân trang lại các căn nhà sẽ giúp tạo việc làm và khôi phục kinh tế địa phương. Tất cả người mua phải cam kết sẽ cải tạo căn nhà trong vòng 3 năm. Chi phí cải tạo là khoảng 25.000 USD và chỉ mất vài tháng để hoàn thành.

undefined - Ảnh 8.

Vito Casula - một công nhân về hưu là một trong những người đầu tiên đồng ý bán căn nhà hai tầng cũ của mình tại Ollolai với giá chưa bằng một tách cafe. "Chúng tôi sống gần đây và thường xuyên ghé thăm Ollolai", ông Casula nói. "Không khí trong lành cùng cảnh quan tuyệt đẹp ở đây rất tốt cho sức khỏe. Tôi không còn bị đau lưng nữa"."

undefined - Ảnh 9.

Đang có khoảng 200 căn nhà như thế này được rao bán.

undefined - Ảnh 10.

Mỗi căn nhà có diện tích từ 40 - 150 m2.

undefined - Ảnh 11.

Khu vực quảng trường của Ollolai.

undefined - Ảnh 12.

Một trong những sự kiện nổi bật Ollolai là lễ hội San Bartolomeo. Tại đây, người dân diện trang phục truyền thống màu sặc sỡ còn khách tham gia sẽ đeo mặt nạ.

undefined - Ảnh 13.

Thị trấn này thường hấp dẫn du khách bởi vẻ hoang sơ, yên bình và thường được gọi là "trái tim nguyên sơ" của Sardinia.

undefined - Ảnh 14.

Du khách tới đây cũng được tham gia các khóa học làm pho mát, mỳ Ý, đan rổ...

undefined - Ảnh 15.

Một số ngôi nhà đã được cải tạo tại đây.