
Thị trường chứng khoán Philippines đang tiến tới hoàn tất tháng tăng mạnh nhất trong hai năm, nhờ sự trở lại của các quỹ ngoại sau khi chứng khoán Philippines trở thành thị trường giảm điểm mạnh nhất thế giới trong nửa đầu năm nay.
Theo hãng tin Bloomberg, chỉ số của Sở Giao dịch chứng khoán Philippines (PSE) đã tăng 6,6% trong tháng 7 này, trở thành một trong 5 chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới trong tháng. Trước đó, chứng khoán Philippines giảm 16% trong 6 tháng đầu năm và rơi vào trạng thái thị trường đầu cơ giá xuống (bear market) trong tháng 6.
Chỉ trong vòng 3 ngày trở lại đây, chứng khoán Philippines tăng 3,9%, khi các nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng, đảo ngược xu hướng thoái vốn trong chuỗi kỷ lục 25 tuần trước đó.
"Các quỹ ngoại đã bắt đầu trở lại, bởi nhà đầu tư đã nhận thấy mức giá cổ phiếu hấp dẫn trên thị trường", ông Alfred Dy, trưởng bộ phận nghiên cứu thuộc CLSA Philippines Inc, công ty chứng khoán lớn nhất nước này, phát biểu. "Vẫn còn dư địa để thị trường tăng thêm, vì giá cổ phiếu vẫn còn rẻ".
Hệ số giá/thu nhập (P/E) của thị trường chứng khoán Philippines hiện ở mức 16,47 lần, cao hơn so với mức 15,1 lần hồi tháng 6, nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức 17,75 lần trung bình của 5 năm.
Tuần này, khối ngoại đã mua ròng 19,45 triệu USD cổ phiếu Philippines, đồng thời cũng mua ròng trên nhiều thị trường khác ở khu vực châu Á như Thái Lan và Indonesia. Riêng trong phiên ngày thứ Năm, khối ngoại mua ròng 12,06 triệu USD chứng khoán Philippines, mức mua ròng mạnh nhất kể từ ngày 17/1.
Xu thế này là một tin tốt đối với chứng khoán Philippines, sau khi thị trường này chứng kiến khối ngoại rút 1,3 tỷ USD từ đầu năm, vượt cả mức thoái vốn kỷ lục 1,19 tỷ USD trong cả năm 2015.
Trong 6 tháng đầu năm, chứng khoán Philippines bị nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh do đồng Peso mất giá, lạm phát tăng, xung đột thương mại Mỹ-Trung, và đợt bán tháo tại các thị trường mới nổi nói chung.
Ông Dy, chiến lược gia chứng khoán số 1 của Philippines từ năm 2010-2017 theo đánh giá của Asiamoney, nói rằng lập trường về lạm phát mà Ngân hàng Trung ương Philippines đưa ra vào tháng tới có thể sẽ là một nhân tố chủ chốt quyết định sự đi lên của thị trường chứng khoán nước này. Ngoài ra, những bước tiến trong cải cách thuế và kế hoạch xóa bỏ trần nhập khẩu gạo cũng là những yếu tố có thể giúp chứng khoán Philippines tiến xa hơn.
Tuy vậy, vị chiến lược gia nói rằng cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vẫn là một rủi ro đối với chứng khoán Philippines trong thời gian tới.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.