
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 01/11/2025
An Huy
29/09/2015, 12:16
Giới đầu tư đang phản ứng mạnh trước nhu cầu giảm sút của Trung Quốc và hồi kết của thời kỳ lãi suất thấp
Đợt sụt giá chóng mặt kéo dài suốt 15 tháng qua của các loại hàng hóa cơ bản đang bắt đầu trở thành một cuộc khủng hoảng toàn diện, hãng tin Bloomberg cho biết.
Giới đầu tư đang phản ứng mạnh trước nhu cầu giảm sút của Trung Quốc và hồi kết của thời kỳ lãi suất thấp kéo dài gần một thập kỷ qua ở Mỹ. So với đỉnh cao thiết lập vào năm 2011, chỉ số tương lai của các loại hàng hóa cơ bản do hãng tin Bloomberg thực hiện đã giảm 50%.
Tâm lý sợ hãi
Trong số 10 cổ phiếu mất giá mạnh nhất thuộc chỉ số Standard & Poor’s 500 từ đầu năm đến nay, có tới 8 cổ phiếu là của các doanh nghiệp có liên quan tới hàng hóa cơ bản.
Tất cả những diễn biến bất lợi lẻ tẻ đó có vẻ như đang dần gộp lại thành một đám mây đen khổng lồ.
Hãng sản xuất nhôm lớn nhất thế giới Alcoa tuyên bố sẽ tách làm hai công ty để đối phó với tình trạng dư thừa nguồn cung nhôm trên toàn cầu sau một thời gian sản lượng tăng liên tục. Tập đoàn dầu lửa Royal Dutch Shell cho biết đã từ bỏ dự án khoan tìm dầu ở vùng Bắc Cực của Mỹ sau khi rót vào đó 7 tỷ USD.
Và đỉnh điểm của sự việc đã xuất hiện vào ngày hôm qua (28/9) khi “đế chế” hàng hóa cơ bản Glencore chứng kiến giá cổ phiếu sụt giảm tới 31% trong phiên giao dịch tại thị trường London. Trước đó, Glencore được xem là biểu tượng của kỷ nguyên tăng giá bùng nổ của hàng hóa cơ bản, thành công rực rỡ với vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 2011 và một vụ thâu tóm đối thủ đầy quyết đoán vào năm 2013.
“Với sự giảm tốc của kinh tế của Trung Quốc và nhiều bất ổn xuất hiện, tâm lý sợ hãi trên thị trường đang gia tăng. Tăng trưởng nhu cầu của tất cả các loại hàng hóa cơ bản cùng chậm lại có vẻ như đang đẩy tất cả các công ty hàng hóa cơ bản xuống vực thẳm”, ông Ed Hirs, giảng viên năng lượng thuộc Đại học Houston, nhận xét.
Giá vàng và bạc đã giảm liên tục kể từ mức đỉnh thiết lập cách đây 4 năm. Giá dầu lao dốc suốt từ tháng 6 năm ngoái do Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) giữ nguyên sản lượng trong khi nguồn cung dầu toàn cầu dư thừa. Giá khí đốt tự nhiên ở Mỹ đã giảm còn chưa đầy 1/4 so với thời điểm năm 2008.
Theo giới phân tích, tình hình còn có thể trở nên tồi tệ hơn trong thời gian tới.
Một báo cáo mới đây của công ty nghiên cứu Ned Davis cho rằng, giá hàng hóa cơ bản có thể mới chỉ đang ở năm thứ tư của một “siêu chu kỳ giảm giá” kéo dài 20 năm. Tuy vậy, một tin tốt là hầu hết thiệt hại sẽ xảy ra trong 6 năm đầu tiên.
“Trên thị trường hàng hóa cơ bản, sẽ xảy ra nhiều thất bại, nhiều công ty phải đóng cửa. Điều này phải xảy ra để nguồn cung giảm xuống”, nhà phân tích John La Forge của Ned Davis nói.
Trung Quốc u ám
Cách đây 3 tuần, tập đoàn hàng hóa cơ bản Glencore công bố một chiến lược giảm nợ và kế hoạch bán cổ phần trong bộ phận nông nghiệp. Tuy vậy, chiến lược và kế hoạch này không thể giúp khôi phục niềm tin của các nhà đầu tư. Chốt phiên giao dịch ngày 28/9, giá cổ phiếu của Glencore mất gần 30%, xuống mức thấp chưa từng có, cuốn phăng 5,33 tỷ USD giá trị vốn hóa.
Trong khi đó, hãng dầu lửa Shell đã quyết định rút khỏi dự án khai thác dầu ở Bắc Cực, một phần vì lo ngại triển vọng giá dầu. Một quan chức của Shell cho biết, nếu giá dầu tiếp tục ở mức dưới 50 USD/thùng, thì dự án này khó lòng cầm cự được.
Về phần mình, hãng nhôm Alcoa sẽ tách mảng sản xuất ra khỏi mảng tinh luyện nhôm. Mảng luyện nhôm của Alcoa đã gặp phải nhiều khó khăn vì nguồn cung trên thị trường thế giới quá dư thừa. Giá của kim loại này đã giảm 16% kể từ đầu năm đến nay trong bối cảnh sức tiêu thụ của Trung Quốc giảm mạnh và các nhà sản xuất nhôm ở đây đang cố gắng tăng lượng nhôm xuất khẩu.
Tình hình của lĩnh vực công nghiệp Trung Quốc cũng đang u ám. Lợi nhuận của các công ty công nghiệp Trung Quốc trong tháng 8 giảm 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp 5 lần cắt giảm lãi suất kể từ tháng 11 và những nỗ lực hỗ trợ của Chính phủ nước này.
Thậm chí “nỗi đau” của các công ty hàng hóa cơ bản đã bắt đầu ngấm sâu vào thế giới doanh nghiệp.
Tuần trước, tập đoàn thiết bị công nghiệp nặng Caterpillar nói sẽ cắt giảm 10.000 công việc, tương đương 9% lực lượng lao động. Giá cổ phiếu công ty hóa chất Huntsman giảm mạnh nhất trong 4 năm sau khi công ty này nói giá kim loại titan giảm sẽ có ảnh hưởng bất lợi tới lợi nhuận quý 3.
Thu ngân sách TP. Hồ Chí Minh 10 tháng 2025 tăng mạnh, trong đó thu nội địa ước đạt gần 468.400 tỷ đồng nhờ các khoản thu đột biến từ đất đai. Song song với đà phục hồi, Thành phố cần động lực mạnh hơn từ đầu tư công và tiêu dùng nội địa để duy trì đà tăng trưởng…
UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành hoàn thiện phương án thí điểm Sàn giao dịch thịt heo, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, kiểm soát truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm, hướng tới vận hành thử phạm vi hẹp trước 31/12/2025...
Ngày 30/10/2025, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tổ chức thành công Tiệc Gala & Lễ trao Giải thưởng Doanh nghiệp Thường niên 2025, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong đang góp phần định hình kỷ nguyên tăng trưởng bền vững mới của Việt Nam...
Hệ thống điện Việt Nam tương đối lớn, đứng đầu Đông Nam Á và thứ 22 trên thế giới, chi phí đầu tư hệ thống truyền tải điện mỗi năm 3 - 4 tỷ USD, nên một mình EVN không thể gánh vác được. Trước thách thức này, Nghị quyết 70-NQ/TW được ban hành cho phép sự tham gia của nhiều tổ chức, doanh nghiệp khác vào hoạt động phát triển lưới điện là một giải pháp cần thiết để giải quyết vướng mắc tài chính này...
Trước những biến động của thị trường xăng dầu thế giới, trong kỳ điều hành ngày 30/10, giá xăng dầu trong nước cũng được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 710 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 762 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức tăng từ 541 đồng/kg - 1.318 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: