08:23 07/06/2016

Căng thẳng tại Nigeria leo thang, giá dầu tăng mạnh

Đan Nguyên

Tính từ khi căng thẳng leo thang, tổng sản lượng dầu thô trên toàn Nigeria giảm ước khoảng 500 nghìn thùng/ngày

Vào đầu phiên hôm qua, giá dầu Brent chạm mức cao nhất trong 7 tháng.
Vào đầu phiên hôm qua, giá dầu Brent chạm mức cao nhất trong 7 tháng.
Phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá dầu trên các thị trường tăng sau thông tin ngành sản xuất năng lượng Nigeria bị gián đoạn bởi các đợt tấn công vào hệ thống ống dẫn dầu và dự trữ năng lượng Mỹ giảm, theo cập nhật từ CNBC.

Theo các thông tin mới nhất từ Bộ Năng lượng Nigeria, sau những đợt tấn công mới nhất, sản lượng dầu thô ngọt nhẹ Bonny của Nigeria giảm thêm ước khoảng 170 nghìn thùng/ngày. Gần đây, hệ thống đường ống dẫn dầu của Nigeria bị một số kẻ quá khích phá hủy gây hư hại.

Tính từ khi căng thẳng leo thang, tổng sản lượng dầu thô trên toàn Nigeria giảm ước khoảng 500 nghìn thùng/ngày. Trước những vụ việc trên, Nigeria là nước sản xuất dầu lớn nhất tại châu Phi.

Công ty dữ liệu thị trường Genscape công bố dự trữ dầu thô tại Mỹ tại Cushing, Oklahoma trong tuần kết thúc ngày 3/6/2016 giảm hơn 1 triệu thùng.

Vào đầu phiên hôm qua, giá dầu Brent chạm mức cao nhất trong 7 tháng, tuy nhiên sau những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), bà Janet Yellen, đà tăng của giá dầu giảm đi chút ít bởi đồng USD tăng giá.

Hôm qua, chủ tịch FED khẳng định lãi suất cơ bản đồng USD sẽ được điều chỉnh tăng trong năm nay bất chấp việc thông tin về thị trường việc làm Mỹ tháng 5/2016 gây nhiều thất vọng.

Các nhà đầu tư trên thị trường năng lượng vẫn giữ tâm lý thận trọng bởi bất kỳ đợt tăng giá nào của đồng USD trong ngắn hạn sẽ làm giảm nhu cầu đối với dầu. Khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu những đồn đoán về khả năng tăng lãi suất xuất hiện nhiều hơn trong những ngày tới.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 7/2016 tăng 75 cent tương đương 1,5% lên mức 50,39 USD/thùng. Trong phiên đã có lúc giá dầu chạm mức 50,83 USD/thùng, mức cao nhất tính từ tháng 11/2015.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI cùng kỳ hạn tăng 2,2% lên 49,69 USD/thùng, đóng cửa ở mức cao nhất tính từ ngày 21/7/2015.

Cũng trong ngày hôm qua, thị trường năng lượng đón nhận một số yếu tố tác động cản trở đà tăng của giá dầu bao gồm việc Total tại Pháp mở cửa lại 3 nhà máy năng lượng sau khi các nhà máy phải đóng cửa vì nhiều đợt đình công liên tiếp, Iran khôi phục lại hệ thống đường ống dẫn dầu và việc số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ tăng lần đầu tiên từ năm 2016.

Chỉ riêng trong ngày thứ Sáu, các phiến quân cực đoan đã mở 3 cuộc tấn công vào nhà máy năng lượng Niger Delta. Các cuộc tấn công này tiềm ẩn khả năng khiến hoạt động sản xuất năng lượng tại Nigeria ngưng trệ hoàn toàn. Và theo nhận định của giới chuyên gia, cho đến hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy tình hình căng thẳng tại Nigeria sẽ sớm được giải quyết.