08:35 25/01/2015

Càng xuất nhiều gạo, vùng nguyên liệu càng lớn

Mỹ Anh

Ban hành lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo

Bộ Công Thương cũng khuyến khích thương nhân đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu ổn định trong tất cả các vụ sản xuất chính trong năm.
Bộ Công Thương cũng khuyến khích thương nhân đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu ổn định trong tất cả các vụ sản xuất chính trong năm.
Bộ Công Thương vừa ban hành lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu hoặc thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ thóc, gạo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo giai đoạn 2015 - 2020.

Theo đó, thương nhân có thể xây dựng hoặc không xây dựng dự án hoặc phương án cánh đồng lớn nhưng việc xây dựng vùng nguyên liệu phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hay xác nhận.

Quy mô, lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu của thương nhân cũng được Bộ Công Thương ấn định.

Cụ thể, thương nhân có thành tích xuất khẩu gạo dưới 50.000 tấn gạo/năm thì quy mô vùng nguyên liệu năm đầu tiên là 500 ha, từ năm thứ hai trở đi mỗi năm tăng thêm 300 ha.

Các con số tương tự dành cho thương nhân có mức xuất khẩu từ 50.000 đến 100.000 tấn gạo/năm là 800 ha và 500 ha. Với mức trên 100.000 tấn một năm thì quy mô vùng nguyên liệu năm đầu tiên là 1.200 ha và từ năm thứ hai trở đi mỗi năm tăng thêm 800 ha.

Năm đầu tiên là 2.000 ha và từ năm thứ hai trở đi mỗi năm tăng thêm 1.500 ha là quy mô vùng nguyên liệu cho thương nhân xuất khẩu gạo từ trên 200.000 tấn/năm, cũng là mức cuối cùng tại quy định này.

Các quy mô nói trên được xác định trên cơ sở mức bình quân thành tích xuất khẩu gạo của thương nhân trong 3 năm 2011 - 2013.

Bộ Công Thương cũng khuyến khích thương nhân đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu ổn định trong tất cả các vụ sản xuất chính trong năm và đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu lớn hơn mức tối thiểu nêu trên.

Thương nhân xây dựng vùng nguyên liệu cũng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi, hỗ trợ, trong đó có chi phí tham gia bảo hiểm nông nghiệp, được vay vốn, hỗ trợ lãi suất khi vay vốn để đầu tư ứng trước tiền mua thóc giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các khoản đầu tư khác phục vụ sản xuất lúa trong vùng nguyên liệu.

Những quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2015.