12:33 11/01/2017

Formosa Hà Tĩnh được tự nhập than để phát điện

Song Hà

Theo lý giải của Formosa, than trong nước có chất bốc thấp, không phù hợp với thiết bị công nghệ nhà máy

Thông thường các doanh nghiệp sử dụng than nhập khẩu phải qua đầu mối là TKV và Tổng công ty Đông Bắc.<br>
Thông thường các doanh nghiệp sử dụng than nhập khẩu phải qua đầu mối là TKV và Tổng công ty Đông Bắc.<br>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh chủ động nhập khẩu than để phục vụ riêng cho nhà máy nhiệt điện của doanh nghiệp này.

Trước đó, Formosa Hà Tĩnh đã có công văn gửi Tổng cục Hải quan và Chính phủ đề nghị được tự nhập khẩu than phục vụ cho phát điện mà không phải nhập qua hai đầu mối là Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc.

Theo lý giải của Formosa, than trong nước có chất bốc thấp, không phù hợp với thiết bị công nghệ nhà máy phát điện của doanh nghiệp. Trong khi đó, Formosa đã có kinh nghiệm nhiều năm nhập khẩu than, nguồn cung cấp ổn định với giá cả và chất lượng phù hợp.

Cùng với quyết định trên, Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương chỉ đạo chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) và TKV tính toán nhu cầu than cần thiết cho sản xuất điện trong giai đoạn hiện tại và tương lai, bao gồm cả nguồn than trong nước và nhập khẩu.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, TKV và các cơ quan liên quan, nghiên cứu, tính toán tiềm năng các nguồn than khác đang được nghiên cứu thăm dò khai thác, trong đó có bể than Sông Hồng…