
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Thu An
13/08/2015, 08:32
Hôm 12/8, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 tăng 0,5% lên 43,30 USD/thùng
Phiên giao dịch ngày 12/8 trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 tăng 22 cent/thùng, tương đương 0,5%, lên 43,30 USD/thùng.
Trong khi đó, trên thị trường London, giá dầu Brent tăng 48 cent, tương đương 1%, lên 49,66 USD/thùng.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố nhu cầu dầu thô hiện tăng nhanh nhất trong 5 năm. Báo cáo này giúp thị trường bớt lo lắng về khả năng nhu cầu dầu thấp. Trong nhiều phiên trước đó, nỗi lo về khả năng nhu cầu dầu yếu đã khiến giá dầu rơi xuống mức thấp nhất trong 6 năm.
Dự trữ dầu tại Mỹ giảm 1,7 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 7/8, theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Mỹ.
Cũng trong ngày hôm qua, cơ quan này công bố dự trữ xăng của Mỹ tuần trước giảm nhanh hơn dự báo. Tập đoàn BP đang tạm thời ngưng hoạt động cơ sở sản xuất xăng lớn nhất ở phía Tây nước Mỹ, vì thế nguồn cung xăng sẽ phải chịu áp lực nhất định.
Cơ quan năng lượng Mỹ đồng thời công bố nhập khẩu dầu của Mỹ tăng 5,2% trong tuần, trung bình nước Mỹ nhập khẩu 7,6 triệu thùng dầu/ngày. Trong khi đó, hoạt động sản xuất dầu của Mỹ mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 30 năm.
Theo ông Kyle Cooper, giám đốc bộ phận nghiên cứu tại công ty tư vấn IAF Advisors ở Houston, những thông tin trên cho thấy cuộc chiến giảm giá dầu vẫn tiếp tục diễn ra, những nước xuất khẩu dầu mỏ như Saudi Arabia vẫn cố gắng bán dầu vào Mỹ dù sản xuất dầu của Mỹ mở rộng nhanh và giá đã giảm tới 60% từ năm ngoái.
Tốc độ sụt giảm của giá dầu cho đến nay vượt qua mọi dự báo của các chuyên gia phố Wall.
Trong năm nay, nguồn cung dầu của Mỹ tăng khoảng 600 nghìn thùng/ngày và duy trì ở mức 9,4 triệu thùng/ngày trong suốt nhiều tháng qua. Thông thường khi nguồn cung dư thừa, nhiều công ty năng lượng sẽ phá sản bởi không đủ vốn để duy trì hoạt động, nhưng điều này không xảy ra tại Mỹ, các công ty vẫn sản xuất không ngừng.
Phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá dầu tăng một phần do đồng USD suy yếu. Chỉ số USD, chỉ số theo dõi biến động của đồng USD so với giỏ tiền tệ, hạ 0,7%.
Dù giá dầu hồi phục trong phiên hôm qua nhưng các chuyên gia cho rằng giá dầu sẽ giảm trở lại trong những ngày tới. Trong báo cáo mới nhất của mình, IEA dự báo giá dầu sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp bởi Saudi Arabia và Iraq vẫn tiếp tục cung cấp nhiều dầu ra thị trường. Tình hình dư thừa nguồn cung sẽ kéo dài cho đến năm 2016.
Từ những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa, ẩm thực xứ Thanh, chương trình OCOP ở Thanh Hóa đã tạo bước chuyển mình mạnh mẽ. Hàng trăm sản phẩm đã có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn, thậm chí xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, khẳng định vị thế của hàng Việt trên thị trường thế giới...
Chính sách thuế của Mỹ với đồ gỗ và nội thất tạo sức ép không nhỏ lên doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Tuy nhiên, thách thức đi kèm với cơ hội để doanh nghiệp tái cơ cấu chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng niềm tin cho sản phẩm “Made in Vietnam”…
Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050” do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng, đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký quyết định ban hành, là cơ sở pháp lý quan trọng để ngành trồng trọt triển khai đồng bộ các mục tiêu trong những thập kỷ tới. Theo Đề án, ngành Trồng trọt đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ góp phần giảm ít nhất 15% lượng phát thải khí nhà kính so với năm cơ sở 2020. Đến năm 2050, 100% diện tích cây trồng chủ lực canh tác tuân thủ giảm phát thải.
Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả 10 tháng của năm đạt 7,09 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024 và đã tiệm cận kết quả của cả năm 2024 là 7,12 tỷ USD. Kết quả này đang tạo nền tảng vững chắc để ngành rau quả hướng tới mốc 8,5 tỷ USD xuất khẩu trong cả năm 2025 – mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: