
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Đan Nguyên
22/03/2016, 08:23
Không ít chuyên gia khẳng định giá dầu sẽ khó vượt mức 45 USD/thùng bởi các công ty Mỹ sẽ lập tức tăng mạnh sản lượng
Phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá dầu tăng vào cuối phiên giao dịch khi nhà đầu tư đón nhận thông tin dự trữ dầu tại một khu vực lớn của Mỹ giảm, theo tin từ Wall Street Journal.
Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 4 tăng 1,2% lên 39,91 USD/thùng. 21/3 cũng là ngày giao dịch cuối cùng của dầu giao tháng 4.
Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5 tăng 0,9% lên 41,52 USD/thùng. Trong phiên giao dịch, giá dầu đã nhiều lần biến động mạnh nhưng chốt phiên vẫn tăng.
Giá dầu Brent giao tháng 5 trên thị trường London tăng 0,8% lên 41,54 USD/thùng.
Số liệu mới công bố ngày hôm qua cho thấy dự trữ dầu tại khu vực Cushing, Oklahoma của Mỹ giảm trong tuần vừa qua, yếu tố này được đánh giá là khá tích cực bởi trước đó dự trữ dầu tại đây đã liên tục tăng.
Cụ thể, theo công ty Genscape, dự trữ dầu tại Cushing giảm 570 nghìn thùng xuống 69,05 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 18/3/2016. Những tuần gần đây, đã có lúc dự trữ dầu này tăng lên mức 70 triệu thùng, điều đó khiến thị trường không khỏi lo ngại.
Số liệu công bố ngày thứ Sáu cho thấy trong tuần qua đã có thêm 1 giàn khoan dầu được đưa vào hoạt động sau 12 tuần liên tiếp. Thông tin lập tức khiến giá dầu giảm sâu trong phiên ngày thứ Sáu.
Dù vậy các chuyên gia khẳng định còn quá sớm để nhìn nó như sự bắt đầu của một xu thế mới bởi tính đến hiện tại, số lượng giàn khoan dầu đã rơi xuống mức thấp nhất tính từ năm 2009.
Tuy nhiên, nếu giá dầu tiếp tục tăng mạnh vượt xa mốc 40 USD, có lý do để lo ngại về khả năng các công ty Mỹ sẽ mở rộng hoạt động sản xuất năng lượng để kiếm lời, đó là nhận định của ông Dominick Chirichella, chuyên gia đầu tư cao cấp tại quỹ Energy Management tại New York.
Cụ thể, ông Jim Volker, chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn năng lượng Whiting Petroleum có quy mô lớn nhất tại bang North Dakota, từng cho biết tập đoàn của ông có kế hoạch ngừng khai thác thêm dầu vào cuối tháng 3, tuy nhiên nếu giá dầu chạm mức 45 USD/thùng, chắc chắn họ sẽ mở rộng sản xuất.
Tương tự như vậy, giám đốc tài chính của quỹ năng lượng Continental Resources, ông John Hart, cho biết công ty của ông sẽ tăng đầu tư thêm 10% nếu giá dầu lên sát ngưỡng 45 USD/thùng.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, đối tượng hưởng lợi nhiều nhất khi giá dầu tăng đến 54% trong hơn 1 tháng qua là ngành sản xuất năng lượng Mỹ.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Quốc tế (EIA) dự báo giá dầu sẽ duy trì trong mức 34 USD/thùng trong năm 2016 và lên mức 40 USD/thùng vào năm 2017. Tuy nhiên, EIA khẳng định giá dầu sẽ khó mà vượt xa hơn mức 50 USD/thùng hoặc thậm chí 45 USD/thùng bởi các công ty Mỹ sẽ lập tức tăng sản lượng.
Một nghiên cứu khác thực hiện bởi tổ chức đầu tư ITG còn cho thấy một số nhà máy sản xuất năng lượng tại bang North Dakota của Mỹ vẫn có thể sản xuất dầu ngay cả khi giá dầu xuống 25 USD/thùng.
Theo nội dung Tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, Việt Nam sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp của Hoa Kỳ. Về phía Hoa Kỳ sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% như được quy định tại Sắc lệnh Hành pháp số 14257 ngày 2/4/2025 đã được sửa đổi, đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025 phát hành ngày 27/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ngành cà phê Việt Nam đã khép lại niên vụ 2024–2025 với dấu ấn lịch sử: kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục 8,4 tỷ USD, tăng 55,5% về giá trị và 1,8% về khối lượng so với niên vụ trước. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, khẳng định vị thế vững chắc của Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới.
Dân sinh
eMagazine
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: