06:51 01/10/2015

Giá dầu giảm 24% trong quý 3

Thu An

Yếu tố Trung Quốc vẫn đang tác động mạnh mẽ đến cả giá dầu và giá thép

Hoạt động sản xuất dầu nội địa tại Mỹ tiếp tục thu hẹp, sản lượng giảm 40 nghìn thùng xuống mức 9,1 triệu thùng/ngày - Ảnh: MarketWatch.<br>
Hoạt động sản xuất dầu nội địa tại Mỹ tiếp tục thu hẹp, sản lượng giảm 40 nghìn thùng xuống mức 9,1 triệu thùng/ngày - Ảnh: MarketWatch.<br>
Trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9, giá dầu giao kỳ hạn tiếp tục đi xuống bởi thông tin mới công bố cho thấy nguồn cung dầu thô của Mỹ tiếp tục tăng. Nếu tính cả quý 3, giá dầu giao kỳ hạn giảm 24%.

Phiên ngày thứ Tư, trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11 giảm 14 cent tương đương 0,3% xuống mức 45,09USD/thùng. Giá dầu trên thị trường Mỹ giảm 8,4% trong tháng 9 và 24% trong quý 3. Tính từ đầu năm 2015 đến nay, giá dầu hạ 15%.

Thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 11 hạ 14 cent tương đương 0,3% xuống 48,37USD/thùng. Giá dầu Brent cũng mất hơn 15% trong 9 tháng đầu năm 2015.

Cơ quan Năng lượng Mỹ công bố tính đến ngày 25/9, nguồn cung dầu tại Mỹ tăng 4 triệu thùng, ngược hẳn với dự báo suy giảm của giới chuyên gia.

Theo trang tin Market Watch, hoạt động sản xuất dầu nội địa tại Mỹ tiếp tục thu hẹp, sản lượng giảm 40 nghìn thùng xuống mức 9,1 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia, mức giảm sản lượng như trên còn quá khiêm tốn để có thể tác động khiến giá dầu tăng. Tính chung tình hình nguồn cung dầu trên khắp thế giới vẫn tiếp tục tăng.

Nhà đầu tư đang tiếp tục chờ đợi những thông tin kinh tế chuẩn bị được đưa ra trong tuần. Thứ Sáu tuần này, nhà đầu tư sẽ đón nhận thông tin về tỷ lệ thất nghiệp Mỹ tháng 9, một trong những thông tin rất quan trọng để đánh giá về “sức khỏe” của kinh tế Mỹ.

Trên thị trường kim loại, giá thép giảm xuống mức thấp kỷ lục mới trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9. Giá thép hiện ở mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ, giá thép giảm sâu khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại.