11:34 12/02/2015

Giá dầu lại giảm dưới 50 USD/thùng

Diệp Vũ

Thống kê cho thấy, sản lượng dầu đá phiến gia tăng của Mỹ tiếp tục gây sức ép mất giá cho “vàng đen”, ít nhất vào thời điểm hiện tại

Máy hút dầu ở North Dakota, Mỹ - Ảnh: AP/WSJ.<br>
Máy hút dầu ở North Dakota, Mỹ - Ảnh: AP/WSJ.<br>
Giá dầu thế giới hôm qua (11/2) đã có phiên giảm thứ hai liên tục sau khi thống kê cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ lên mức cao kỷ lục mới. Giá dầu ngọt nhẹ tại Mỹ trượt xuống dưới mức 50 USD/thùng.

Theo tờ Wall Street Journal, giá dầu thô đã phát đi những tín hiệu ổn định trong vòng 2 tuần trở lại đây sau khi lao xuống mức thấp nhất gần 6 năm vào tháng 1 do tình trạng dư thừa nguồn cung.

Thông tin các công ty dầu lửa cắt giảm đầu tư và giảm bớt số giàn khoan hoạt động khiến thị trường tin rằng, tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu của thế giới, nhất là ở Mỹ, sẽ chậm lại trong nửa sau của năm nay. Các hãng dầu lửa lớn như Royal Dutch Shell hay BP đều đã tuyên bố cắt giảm mạnh vốn đầu tư cơ bản. Hôm 6/2, số giàn khoan dầu đang hoạt động ở Mỹ giảm còn 1.140 giàn, thấp nhất trong 3 năm, đánh dấu tuần giảm thứ 9 liên tiếp.

Kỳ vọng của thị trường về tình trạng dư thừa dầu sắp giảm bớt đã trở thành nhân tố quan trọng hỗ trợ cho giá dầu trong nửa tháng qua.

Tuy vậy, số liệu hàng tuần do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ thuộc Bộ Năng lượng nước này công bố hôm qua cho thấy, sản lượng dầu đá phiến gia tăng của Mỹ tiếp tục gây sức ép mất giá cho “vàng đen”, ít nhất vào thời điểm hiện tại.

“Sự dư thừa nguồn cung vẫn tiếp diễn. Không có gì là ngạc nhiên khi giá dầu lại giảm dưới 50 USD/thùng”, ông Matt Smith, nhà phân tích hàng hóa cơ bản thuộc Schneider Electric, nhận định.

Lúc đóng cửa tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), giá dầu thô ngọt nhẹ giảm 1,18 USD/thùng, tương đương giảm 2,4%, còn 48,84 USD/thùng, thấp nhất trong 1 tuần. Dù đã tăng 9,9% từ mức đáy hồi tháng 1, giá dầu ngọt nhẹ hiện vẫn giảm 54% so với mức đỉnh vào tháng 6 năm ngoái.

Giá dầu thô Brent biển Bắc tại thị trường London chốt phiên với mức giảm 1,77 USD/thùng, tương đương giảm 3,1%, còn 54,66 USD/thùng.

EIA cho biết, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 4,9 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 6/2, đạt mức 417,9 triệu thùng. Mức tăng này cao hơn dự báo của giới phân tích, còn mức dự trữ đang cao nhất trong khoảng 80 năm.

Nhiều nhà phân tích dự báo, nguồn cung dầu sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới khi các nhà máy lọc dầu ở Mỹ đóng cửa một phần để phục vụ cho hoạt động bảo trì thường niên.

Cũng theo số liệu của EIA, sản lượng dầu của Mỹ trong tuần qua tăng 49.000 thùng lên mức 9,2 triệu thùng/ngày. Đây là mức sản lượng cao nhất kể từ khi thống kê này bắt đầu được theo dõi vào năm 1983.