09:04 05/09/2015

Giá dầu lại giảm vì nỗi lo kinh tế

Thu An

Phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 10 trên thị trường New York giảm 1,5% xuống 46,05 USD/thùng

Commerzbank cho rằng, giá dầu Brent sẽ ở mức 55 USD/thùng ở thời điểm cuối năm 2015 và 65 USD/thùng vào cuối năm 2016. Dự báo này được điều chỉnh giảm 10 USD/thùng so với cách đây khoảng 1 tháng - Ảnh: GettyImages.
Commerzbank cho rằng, giá dầu Brent sẽ ở mức 55 USD/thùng ở thời điểm cuối năm 2015 và 65 USD/thùng vào cuối năm 2016. Dự báo này được điều chỉnh giảm 10 USD/thùng so với cách đây khoảng 1 tháng - Ảnh: GettyImages.
Theo Reuters, phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 10 trên thị trường New York giảm 1,5% xuống 46,05 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 10 trên thị trường London giảm 2,1% xuống 49,61 USD/thùng.

Tính cả tuần, giá dầu thô trên thị trường Mỹ tăng 1,7% còn giá dầu Brent hạ 0,9%.

Hôm qua, Baker Hughes công bố các công ty năng lượng Mỹ đã đóng cửa thêm 13 giàn khoan dầu. Đây là đợt thứ 2 tính từ đầu mùa hè các công ty năng lượng Mỹ đóng cửa các giàn khoan dầu. 

Như vậy, tính đến tuần kết thúc ngày 4/9/2015, số lượng các giàn khoan dầu ở Mỹ là 662, mức thấp nhất tính từ giữa tháng 7/2015. Cùng thời điểm này năm ngoái, nước Mỹ có 1.584 giàn khoan dầu.

Báo cáo việc làm mới cho thấy nước Mỹ có thêm 173 nghìn việc làm trong tháng 8/2015, tỷ lệ thất nghiệp Mỹ thấp nhất trong hơn 7 năm.

Thông tin tích cực từ thị trường việc làm khiến giới đầu tư lo ngại FED sẽ quyết định nâng lãi suất cơ bản đồng USD. Khi lãi suất USD tăng, đồng tiền này sẽ lên giá, tuy nhiên USD mạnh sẽ khiến giá các loại hàng hóa trong đó có dầu sụt giảm.

Phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường dầu cũng chịu tác động từ việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2015. ECB khẳng định những vấn đề của kinh tế Trung Quốc và nhóm thị trường mới nổi có thể khiến kinh tế châu Âu đối đầu với giảm phát trong những tháng tới. 

ECB dự báo kinh tế châu Âu năm 2015 tăng trưởng 1,4%, thấp hơn mức 1,5% theo dự báo trước đó. 

Trong ngày thứ Sáu, ngân hàng BNP Paribas, Barclays và Commerzbank đồng loạt hạ dự báo giá dầu bởi lý do tình trạng dư cung sẽ tiếp tục kéo dài. 

Commerzbank cho rằng giá dầu Brent sẽ ở mức 55 USD/thùng ở thời điểm cuối năm 2015 và 65 USD/thùng vào cuối năm 2016. Dự báo này được điều chỉnh giảm 10U SD/thùng so với cách đây khoảng 1 tháng.

Còn theo tính toán của Barclays, giá dầu Brent sẽ ở mức 55 USD/thùng vào cuối năm 2015, chạm mức 63 USD/thùng vào cuối 2016. Dự báo của BNP Paribas đối với giá dầu Brent ở 2 mốc thời gian trên lần lượt là 56 USD/thùng và 62 USD/thùng.

Ngoài ra, Bộ trưởng Năng lượng Nga khẳng định thị trường dầu sẽ tiếp tục dư cung và giá dầu trong năm nay sẽ dao động trong ngưỡng 50 - 70USD/thùng.