Giá dầu lên cao nhất hai tháng

Đan Nguyên

02/03/2016, 07:20

Nhà đầu tư kỳ vọng nhiều hơn vào thỏa thuận giảm sản lượng dầu giữa một số nước

Sản lượng dầu trung bình hàng ngày của Mỹ năm 2015 là 9,4 triệu thùng, tăng 8,3% so với năm 2014 và là mức cao nhất từ năm 1972 - Ảnh: Reuters.<br>
Sản lượng dầu trung bình hàng ngày của Mỹ năm 2015 là 9,4 triệu thùng, tăng 8,3% so với năm 2014 và là mức cao nhất từ năm 1972 - Ảnh: Reuters.<br>

Phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá dầu lên mức cao nhất trong hai tháng, khi nhà đầu tư kỳ vọng nhiều hơn vào thỏa thuận giảm sản lượng dầu giữa một số nước.

Theo tin từ Wall Street Journal, hôm 1/3, Bộ trưởng Năng lượng Nga khẳng định nhiều nước xuất khẩu dầu lớn của thế giới đã đồng ý ngừng sản xuất năng lượng trong một khoảng thời gian nhất định, và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong tháng này.

Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng UAE nhấn mạnh dù muốn hay không, các nước xuất khẩu dầu mỏ cần phải ngừng sản xuất năng lượng, bởi giá dầu đã xuống mức quá thấp.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia trên thị trường năng lượng, họ không chắc chắn rằng biện pháp trên sẽ giúp giảm thiểu tối đa tình trạng dư thừa dầu mỏ, trong bối cảnh Iran khẳng định sẽ không thu hẹp sản xuất năng lượng.

Trong năm nay, Iran thậm chí còn đang có kế hoạch tiếp tục mở rộng sản xuất năng lượng khi các lệnh trừng phạt quốc tế áp dụng với nước này được gỡ bỏ.

Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao ngay tăng 65 cent tương đương 1,9% lên mức 34,40 USD/thùng, mức cao nhất tính từ ngày 5/1/2015.

Tại thị trường London, giá dầu Brent tăng 24 cent tương đương 0,7% lên 36,81 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất trong 2 tháng.

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: