07:22 12/08/2015

Giá dầu rơi theo giá trị Nhân dân tệ

Ngọc Thanh

Nhà đầu tư lo ngại “sức khỏe” kinh tế Trung Quốc, đồng thời dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu của nước này sẽ giảm mạnh

Ngày một nhiều chuyên gia năng lượng dự báo giá dầu sẽ sớm giảm về mức 30USD/thùng, mức thấp nhất tính từ thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 - Ảnh: BusinessInsider<br>
Ngày một nhiều chuyên gia năng lượng dự báo giá dầu sẽ sớm giảm về mức 30USD/thùng, mức thấp nhất tính từ thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 - Ảnh: BusinessInsider<br>
Quyết định hạ giá mạnh đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đã khiến giá dầu đồng loạt giảm sâu trong phiên giao dịch ngày thứ Ba.

Nhà đầu tư lo ngại “sức khỏe” kinh tế Trung Quốc, đồng thời dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu của nước này sẽ giảm mạnh.

Bloomberg đưa tin, trong phiên giao dịch ngày thứ Ba trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 đã giảm 1,88 USD/thùng, tương đương 4,2%, xuống mức 43,08 USD/thùng, và đây là mức giá dầu thấp nhất từ tháng 3/2009.

Trên thị trường London, giá dầu Brent hạ 1,23 USD/thùng, tương đương 2,4%, xuống mức 49,18 USD/thùng.

Bob Shiring, chuyên gia phân tích về thị trường năng lượng tại Tradition Energy, nhận xét: “Nhà đầu tư cho rằng việc Trung Quốc hạ giá đồng Nhân dân tệ kỷ lục chính là sự thừa nhận của Chính phủ Trung Quốc về việc kinh tế đang tăng trưởng kém, và có thể thực trạng của nền kinh tế còn tồi tệ hơn nhiều so với những con số công bố. Khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới gặp rắc rối, giá hàng hóa sẽ chịu tác động tiêu cực.”

Còn theo ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích thị trường tại Price Futures Group, động thái hạ giá đồng Nhân dân tệ khiến thị trường lo sợ về kinh tế Trung Quốc đang suy giảm rất nhanh và chính phủ đang hoảng sợ. Ngoài ra, giới đầu tư cũng đang lo lắng về khả năng nhiều nước khác sẽ chạy đua hạ giá đồng nội tệ.

Theo MarketWatch, thông tin về nguồn cung dầu cũng không khỏi khiến thị trường lo ngại. Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) công bố sản lượng dầu của các nước thuộc nhóm này hiện đã leo lên mức cao nhất trong 3 năm.

Cụ thể, các nước thành viên OPEC sản xuất 31,51 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 7, cao hơn 101 nghìn thùng so với tháng 6. Sản lượng dầu của OPEC hiện đang cao nhất từ tháng 5/2012.

Trong dự báo mới nhất về thị trường năng lượng, Morgan Stanley tính toán nhu cầu dầu của năm 2015 đã qua ngưỡng đỉnh và sẽ giảm trong nửa sau năm nay; trong khi đó nguồn cung sẽ vẫn tiếp tục dư thừa.

Thị trường dầu sẽ còn đón thêm nguồn cung từ Iran nếu nước này đẩy mạnh khai thác khi lệnh trừng phạt được giỡ bỏ.

Ngày một nhiều chuyên gia năng lượng dự báo giá dầu sẽ sớm giảm về mức 30USD/thùng, mức thấp nhất tính từ thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Các ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của giá dầu là 36 USD/thùng; 32 USD/thùng và cuối cùng là 30 USD/thùng.

Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi số liệu về nguồn cung dầu của Mỹ được công bố trong ngày thứ Tư (ngày 12/8).